Quang Lê tặng quản lý kim cương, 300 triệu đồng trong ngày cướiQuang Lê đã bay từ TPHCM ra Đà Nẵng làm chủ hôn đám cưới của người quản lý thân thiết, Phi Thiên Vũ (Phạm Văn Phúc). Nam ca sĩ còn tặng cặp đôi món quà giá trị lớn là kim cương và 300 triệu đồng.
Mỹ đạt cột mốc lịch sử trong thám hiểm Mặt TrăngSứ mệnh hạ cánh Mặt Trăng thành công của Firefly Aerospace mở ra kỷ nguyên mới, nơi việc tiếp cận không gian không chỉ dành riêng cho các tổ chức thuộc chính phủ.
Vì sao năm nay không có ngày 30 Tết?Chúng ta bước vào chu kỳ 8 năm không có ngày 30 Tết, và điều đó cho tới tận năm 2033 mới kết thúc.
Chuyên gia thiên văn lý giải lý do 8 năm tới không có ngày 30 TếtTừ năm 2025, giao thừa âm lịch sẽ luôn là 29 tháng Chạp tới tận năm 2032. Nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA) đã đưa ra lý giải về điều này.
Mặt Trăng còn sống hay đã chết?Trên Mặt Trăng không có sự sống như Trái Đất, cả các hoạt động địa chất cũng không biểu hiện thay đổi gì đáng kể, nhưng có những dấu hiệu cho thấy nó vẫn "âm thầm" biến đổi.
Quảng Nam cần khoảng 25 tỷ USD thực hiện quy hoạch thời kỳ 2021-2030Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - cho biết, để triển khai quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tỉnh này cần nguồn vốn 630.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngoài ngân sách chiếm khoảng 80%.
Hiện trạng khu đất "kim cương" sắp xây công viên cạnh hồ Hoàn KiếmKhu đất "kim cương" sát hồ Hoàn Kiếm mà Hà Nội dự kiến xây dựng công viên nằm cạnh các di tích nổi tiếng như đền Ngọc Sơn, tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh".
Giáo viên nói SGK định nghĩa không đầy đủ về âm lịch, chuyên gia nói gì?Giáo viên cho rằng việc giải thích khái niệm "âm lịch" trong SGK Lịch sử và Địa lý 6 không đầy đủ và dễ gây ra cách hiểu chưa chính xác.
Cuộc chạy đua đến vùng cực của Mặt TrăngMới đây, Trung Quốc tuyên bố một lá cờ nữa sẽ tham gia bộ sưu tập những lá cờ trên Mặt Trăng vào cuối năm 2026, khi tàu Hằng Nga 7 đổ bộ xuống hành tinh này.
Mặt Trăng nóng hay lạnh?Nhiều người cho rằng Mặt Trăng dường như là một khối đá lạnh lẽo và không có sự sống. Trên thực tế, nhiệt độ ở đây có thể lên đến 200 độ C.
Vào mùa lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo của đồng bào dân tộc KhmerLễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo là một trong những lễ hội lớn trong năm và cũng là hoạt động văn hóa, thể thao có ý nghĩa đặc biệt của đồng bào dân tộc Khmer.
Lung linh đèn nước mùa lễ hội Oóc Om Bóc của đồng bào KhmerNhững chiếc đèn nước lung linh được thả trên sông vừa có ý nghĩa về mặt văn hóa của đồng bào Khmer vừa gây ấn tượng với người dân mỗi khi đến mùa lễ hội Oóc Om Bóc.