Ukraine tính tăng thuế để "gánh" chi phí quân sựTruyền thông Ukraine dẫn nguồn tin nói rằng Ukraine dường như đang thảo luận về biện pháp tăng thuế do chi phí quốc phòng tăng sau hơn 2 năm chiến sự với Nga.
Chi tiêu quốc phòng Mỹ chiếm một nửa thế giớiMột nhóm chuyên gia Thuỵ Điển hôm qua công bố báo cáo cho thấy chi phí quốc phòng của Mỹ năm 2004 chiếm gần 1/2 tổng chi phí quốc phòng toàn cầu, và lớn hơn chi phí của 32 cường quốc cộng lại.
NATO lý giải nguyên nhân chi tiêu quốc phòng gấp 20 lần NgaTổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã giải thích vì sao khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương vẫn đang và sẽ có thể tiếp tục tăng chi phí quốc phòng, dù tổng đóng góp của các thành viên trong khối hiện đã gấp hơn 20 lần Nga.
Mỹ, NATO xúc tiến rút vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi châu ÂuMỹ và NATO đang thảo luận việc rút khỏi châu Âu các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm ngắn của Mỹ trong chiến lược thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa thế giới, nhưng cũng là để giảm chi phí quốc phòng - báo chí Pháp hôm qua đưa tin.
EA-18 Growler - “điển hình” công nghệ chiến tranh điện tử của MỹDù đang cố cắt giảm chi phí quốc phòng, Chính quyền Obama vẫn yêu cầu Bộ Quốc phòng tăng chi phí phát triển một số lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ tấn công điện tử. EA-18 Growler là “điển hình” của công nghệ này. Nó đang được “thử nghiệm” tại chiến trường Libya.
Trung Quốc phải thay đổiNgày 5/3, kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa 12 chính thức khai mạc và tại buổi trả lời câu hỏi của phóng viên hôm 4/3, người phát ngôn báo chí của kỳ họp này, bà Phó Doanh cho biết, mức tăng chi phí quốc phòng năm 2015 của Trung Quốc sẽ khoảng 10%, giảm so với mức 12,2% của năm ngoái.
Mỹ đứng đầu thế giới về chi tiêu quốc phòngViện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) hôm 12/6 đưa ra một bản báo cáo cho thấy Mỹ đứng đầu thế giới về chi phí cho quốc phòng trong năm 2005 với số tiền là 537 nghìn tỷ USD, chiếm 48% tổng chi phí quốc phòng trên thế giới.
Tổng thống Trump muốn tỷ phú Musk tinh gọn bộ máy quyết liệt hơnTổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn tỷ phú Elon Musk quyết liệt hơn nữa trong nỗ lực tinh gọn chính quyền liên bang và tiết kiệm chi phí.
Vụ 1km đường có 23 biển cấm đỗ xe: "Làm để đô thị văn minh"Cơ quan chức năng huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết, 23 biển cấm đỗ xe là một trong những công trình đầu tư hạ tầng đô thị.
Bị cây đổ đè liệt tứ chi, người đàn ông bật khóc khi biết cảm giác đauSau tai nạn kinh hoàng, khi ý thức dần trở lại, anh Long mới cảm nhận được nỗi đau thể xác và bật khóc hàng đêm vì luôn nghĩ bản thân là gánh nặng của gia đình.
Trời nồm: Sinh viên cắn răng chi tiền giặt quần áo ở tiệm vì hết đồ mặcNhiều tuần nay, người dân Hà Nội chịu cảnh thời tiết nồm ẩm, chật vật khắc phục tình trạng nhà cửa ẩm ướt, quần áo phơi nhiều ngày không khô.
EU phản bác Mỹ: Châu Âu nhỉnh hơn Washington về hỗ trợ cho UkraineQuan chức EU cho rằng, châu Âu hỗ trợ cho Kiev nhiều hơn Mỹ trong cuộc chiến giữa Ukraine với Nga.