1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tính tăng thuế để "gánh" chi phí quân sự

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Ukraine dẫn nguồn tin nói rằng Ukraine dường như đang thảo luận về biện pháp tăng thuế do chi phí quốc phòng tăng sau hơn 2 năm chiến sự với Nga.

Ukraine tính tăng thuế để gánh chi phí quân sự - 1

Một tòa nhà ở Ukraine bị phá hủy do chiến sự (Ảnh: Reuters).

Forbes Ukraine dẫn nguồn tin trong chính phủ và quốc hội nước này cho hay, do chi phí quân sự gia tăng, Kiev đang thảo luận về việc tăng thuế thu nhập cá nhân quân sự và thuế giá trị gia tăng (VAT).

Theo trang tin trên, Bộ trưởng Tài chính Serhii Marchenko dường như ước tính thâm hụt ngân sách của Ukraine do chi tiêu quân sự là 5 tỷ USD. Đồng thời, các nguồn khác ước tính ngân sách nước này cần 400-500 tỷ hryvnia (khoảng 10-12 tỷ USD).

"Theo 3 nghị sĩ, chính phủ đang có kế hoạch tăng thuế suất quân sự từ 1,5% lên 5%. Hai nghị sĩ từ khối tài chính và kinh tế cho rằng mức thuế tương tự 5% có thể được áp dụng cho các doanh nhân", Forbes Ukraine cho biết.

Ngoài ra, Ukraine dường như vẫn đang thảo luận về mức độ tăng thuế VAT. Mức tăng có thể là 2-3%. Forbes Ukraine lưu ý: "Những thay đổi này chưa phải là cuối cùng, cuộc thảo luận về chúng vẫn đang tiếp diễn".

Forbes cho biết thêm rằng việc tăng thuế suất quân sự từ 1,5% lên 5% đối với người lao động có thể mang lại thêm 90-100 tỷ hryvnia (2,2-2,4 tỷ USD) mỗi năm cho ngân sách.

Thuế suất VAT tăng 1% sẽ tạo ra thêm khoảng 40 tỷ hryvnia (997 triệu USD) tiền thu về hàng năm. Thuế suất VAT tăng 2-3% có thể giúp tăng thu ngân sách thêm 70-120 tỷ hryvnia (1,7-2,9 tỷ USD).

Dự thảo luật liên quan có thể được trình lên Quốc hội vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7. Nếu tài liệu được thông qua nhanh chóng, mức thuế mới sẽ có hiệu lực không sớm hơn tháng 9.

Theo UP, năm nay, Ukraine cần khoảng 3 tỷ USD từ nguồn tài trợ nước ngoài mỗi tháng để vận hành bộ máy chính phủ.

Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Sau hơn 2 năm xung đột với Nga, Ukraine đang gặp thách thức trong cuộc chiến tiêu hao trước đối thủ có tiềm lực kinh tế và quân sự mạnh hơn. 

Hồi tháng 2, một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, Liên Hợp Quốc, Ủy ban Châu Âu và chính phủ Ukraine cho thấy, việc tái thiết lại nền kinh tế Ukraine sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga dự kiến sẽ tiêu tốn 486 tỷ USD. Con số này có thể tăng lên vào thời điểm hiện tại.

Báo cáo cho biết thiệt hại trực tiếp từ cuộc chiến đã lên tới gần 152 tỷ USD, với thiệt hại tập trung ở các khu vực như Donetsk, Kharkov, Lugansk, Zaporizhia, Kherson và Kiev.

Sự gián đoạn đối với sản lượng kinh tế và thương mại, cũng như các chi phí khác liên quan đến cuộc chiến, ví dụ việc dọn dẹp lại các khu vực từng xảy ra giao tranh, có thể sẽ làm tăng chi phí thêm 499 tỷ USD.

Ukraine trong thời gian qua đã kêu gọi Mỹ và các đồng minh chuyển khoản tiền 300 tỷ USD bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga cho Kiev để tái thiết đất nước.

Hồi giữa tháng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng, Nga cần phải trang trải chi phí để tái thiết đất nước Ukraine đã bị tàn phá bởi xung đột. Ông Blinken tuyên bố, Mỹ sẽ tịch thu tài sản của Nga trên đất Mỹ và phong tỏa các tài sản của Nga ở nước ngoài để giúp Ukraine tái thiết.

Nga đã chỉ trích động thái của Mỹ và châu Âu, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng.

Theo UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine