1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chi tiêu quốc phòng Mỹ chiếm một nửa thế giới

Một nhóm chuyên gia Thuỵ Điển hôm qua công bố báo cáo cho thấy chi phí quốc phòng của Mỹ năm 2004 chiếm gần 1/2 tổng chi phí quốc phòng toàn cầu, và lớn hơn chi phí của 32 cường quốc cộng lại.

Theo báo cáo hàng năm của Viện nghiên cứu hoà bình quốc tế Stockholm (Sipri), chi tiêu quốc phòng Mỹ đặc biệt tăng mạnh trong giai đoạn 2004-2004 do kết quả của việc phân bổ ngân sách cho "cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu", cụ thể là nhằm triển khai các hoạt động quân sự tại Afghanistan và Iraq.

 

Năm 2003, chi tiêu quốc phòng Mỹ đạt 405 tỉ USD và năm 2004 tăng lên 455 tỉ USD, chiếm 47% tổng chi phí quốc phòng toàn cầu (hơn 1.000 tỉ USD).

 

Trong năm 2004, cả thế giới chi 1.035 tỉ USD cho quốc phòng, chiếm 2,6% GDP thế giới. Bản báo cáo của Sipri cho thấy số lượng hành động quân sự đơn phương vượt quá các biện pháp tập thể nhằm đối phó với các vấn đề an ninh toàn cầu. Tuy nhiên, chủ nghĩa đơn phương vẫn chưa được chứng minh là "có hiệu quả".

 

"Sẽ là vội vàng khi cho rằng cách tiếp cận đơn phương đối với quyền lực sẽ hình thành nên tương lai thế giới. Các sự kiện trong vài năm vừa qua hầu như không phát huy hiệu quả", trích đoạn báo cáo.

 

Trong một diễn biến khác, hôm qua, Trung Quốc thẳng thừng bác bỏ nhận xét của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về chi tiêu quân sự của nước này. "Ý kiến cho rằng chi phí quân sự của Trung Quốc lớn nhất châu Á và đứng thứ 3 thế giới là vô căn cứ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu nói.

 

Ông Lưu cho biết trong những năm gần đây, cùng với đà phát triển kinh tế, Trung Quốc có tăng chi phí quốc phòng chút ít, mục đích chính là nâng cao điều kiện sống của sĩ quan, binh lính. "Trung Quốc không có ý định cũng như khả năng phát triển kho vũ trang", ông Lưu nhấn mạnh.

 

Phát biểu tại Hội nhị an ninh châu Á lần thứ 4 mang chủ đề "Đối thoại Shangri-la", ông Rumsfeld cho rằng ông không thể hiểu tại sao Trung Quốc lại tăng chi phí quốc phòng trong khi không hề có mối đe doạ nào từ các nước trong khu vực.

 

Vietnamnet - Theo Tân Hoa Xã, AFP