Nhiều người trẻ đột tử, chuyên gia khuyến cáo thay đổi lối sốngTheo GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, thời gian qua, nhiều người trẻ đột qụy, đa số liên quan đến các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, béo phì, ít vận động, stress...
Giảm huyết áp: Ít cũng rất quan trọng!Đó là khuyến nghị của PGS. TS Nguyễn Quang Tuấn, Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội, GĐ bệnh viện Tim Hà Nội trước thực trạng tỉ lệ tăng huyết áp của những người từ 30 trở đi hiện là 27,1%.
Việt Nam: Gần 50% người trưởng thành có nguy cơ mắc bệnh lý tim mạchGS.TS. Nguyễn Lân Việt, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam cho biết, tại nước ta tỉ lệ người mắc bệnh lý tim mạch ngày càng tăng cao. Hiện cứ 4 người lớn thì có ít nhất 1 – 2 người đã mang nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
Cục máu đông - Nguyên nhân gây ra 80% tai biến mạch máu nãoGiáo sư bác sĩ Phạm Gia Khải, Chủ tịch Hội tim mạch học Việt Nam, cho biết, tai biến mạch máu não có thể xảy ra bất cứ lúc nào và 80% trường hợp tai biến mạch máu não gây nên bởi cục máu đông.
10% bệnh nhân tim mạch mắc tăng áp động mạch phổiGS.TS Phạm Gia Khải, Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam cho biết: "Tại Việt Nam, bệnh nhân mắc tăng áp động mạch phổi không nhiều nhưng là cơn “ác mộng” của thầy thuốc tim mạch".
Vị Giáo sư Tim mạch nổi tiếng thế giới nặng lòng với sứ mệnh “trồng người”Đó là sự tri ân mà PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội, Tổng thư ký Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam dành cho GS.TS.BS Thạch Nguyễn. Người mà theo ông, đã có những đóng góp lớn lao cho tim mạch can thiệp nước ta từ những ngày đầu còn rất sơ khai.
Tim mạch can thiệp Việt Nam vươn tầm thế giới“Hiện các kỹ thuật chuẩn đoán và điều trị tim mạch của Việt Nam đã ngang ngửa, bằng và hơn các nước trong khu vực. Riêng tim mạch học can thiệp Việt Nam đang phát triển với tầm cỡ y học thế giới”, GS. TS Phạm Gia Khải- chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam cho biết tại Hội nghị Tim mạch toàn quốc lần thứ IV tổ chức ngày 25/10.
Mắc bệnh truyền nhiễm làm tăng nguy cơ biến cố trên người bệnh tim mạchBệnh truyền nhiễm làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến cố nguy hiểm trên bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch, đặc biệt với người cao tuổi hoặc có nhiều bệnh đồng mắc.
Ngất xỉu đột ngột mới biết ngưng tim nguy hiểmNgười đàn ông 59 tuổi thường xuyên hoa mắt, choáng váng như sắp ngất nhưng chủ quan không đi khám. Lần này, ông bị ngất xỉu tại nhà, bác sĩ chẩn đoán có cơn ngưng tim đến 15 giây nguy hiểm tính mạng, cần can thiệp khẩn.
150.000 người Việt đang sống chung với bệnh lý nguy hiểm có thể gây đột quỵCác chuyên gia ước tính 100.000-150.000 người Việt đang sống chung với một bệnh lý nguy hiểm có thể gây đột quỵ, nhưng triệu chứng dễ nhầm lẫn với sự suy yếu tuổi già.
Mã số 5750: Mẹ ung thư khẩn cầu cứu con trai trọng bệnh“Tôi sống được đến thời điểm này đã là phép màu. Gia đình không còn khả năng chữa bệnh nên tôi mong cộng đồng hỗ trợ để con tôi được sống”, người mẹ bị ung thư khẩn cầu.
7 triệu người Việt sống chung với căn bệnh ngày càng trẻ hóaTheo PGS.TS Đỗ Trung Quân, Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường Hà Nội, đái tháo đường là bệnh lý có tốc độ phát triển nhanh nhất trong thế kỷ XXI. Việt Nam có đến 7 triệu người mắc căn bệnh này.