Chống chạy chức, chạy quyền: Quan trọng là khâu thực hiệnVừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, được xã hội đón nhận tích cực. Quy định đã có, điều cần làm bây giờ là các cơ quan liên quan phải vào cuộc thực hiện quyết liệt để Quy định đi vào cuộc sống.
Phó Thủ tướng: Siết các quy định về chống chạy chức, chạy quyềnNgày 9/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị về xây dựng cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược làm việc với tỉnh Quảng Trị. Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu đoàn kiểm tra làm rõ, nâng cao chất lượng các quy định về chống chạy chức, chạy quyền.
Tổng Bí thư: “Kiên quyết chống chạy chức chạy quyền, đã chạy là không dùng!”Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Tiến tới Đại hội XIII của Đảng, phải quan tâm, chỉ đạo sâu sát, tránh tình trạng cứ sắp đến Đại hội là chỉ lo cho công tác nhân sự mà sao nhãng các công việc thường xuyên; kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, đã chạy là không dùng!
Bí thư Vĩnh Phúc: Kiên quyết chống "chạy vị trí" trong sắp xếp, tinh gọnBí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An yêu cầu tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức yếu, kém; kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, chạy vị trí trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Nhận diện 6 hành vi chạy chức, 8 hành vi bao che tiếp tay chạy chứcChiều 2/12, được sự nhất trí của Thường trực Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205 ban hành tháng 9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
Lãnh đạo không “bán chức” thì không ai mua đượcNăm 2019, 2020, chúng ta đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, lần này phải quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn Đại hội đảng bộ các cấp từ nội dung cho đến công tác nhân sự của đại hội, tránh tình trạng cứ sắp đến đại hội là chỉ lo cho công tác nhân sự mà sao nhãng các công việc thường xuyên; kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, đã chạy là không dùng - đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư - Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 10 khoá XII; kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và một số vấn đề quan trọng khác.
Đất đá cùng nước lũ đổ xuống trụ sở xã, cán bộ soi đèn pin chạy tài sảnDo mưa lớn, đất đá phía sau trụ sở UBND xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng sạt lở xuống đe dọa an toàn, chính quyền xã đã huy động các lực lượng di dời đồ đạc ngay trong đêm đến địa điểm an toàn.
Khởi tố đối tượng tông xe vào Cảnh sát giao thông ở Hưng YênGặp tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, Hiểu không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác mà tăng ga xe máy tông vào Đại úy Vũ Trường Giang rồi bỏ chạy
Myanmar kích nổ loạt trung tâm lừa đảo, hơn 1.000 người chạy qua Thái LanQuân đội Myanmar đã kích nổ loạt trung tâm lừa đảo ở khu vực biên giới, khiến nhiều người bỏ chạy sang Thái Lan.
Nhận 2 tỷ đồng "chạy án", cựu kiểm sát viên lĩnh 9 năm tùBị cáo Lê Thị Khánh Vân, cựu Phó trưởng phòng 7 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, nhận 2 tỷ đồng để "chạy án", bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Chơi thiếu người, CLB Công an Hà Nội vẫn thắng CLB Công an TPHCMPhải thi đấu thiếu người từ rất sớm, nhưng CLB Công an Hà Nội (CAHN) vẫn giành chiến thắng 1-0 trước CLB Công an (CA) TPHCM, trong trận đấu muộn nhất vòng 8 V-League 2025-2026.
Những tình huống pháp lý từ vụ "chạy án" của Lương Bằng QuangTheo luật sư, có 2 vấn đề cần làm rõ trong vụ án đó là có hay không nhân vật đứng sau "phi vụ" của Quang và Cường, và nguyên nhân vì sao việc "chạy án" không thành công.