Những tác phẩm được gợi ý đưa vào chương trình môn Ngữ văn mớiTrong dự thảo chương trình môn Ngữ văn ở chương trình phổ thông mới vừa công bố, chỉ có 6 tác phẩm bắt buộc đưa vào chương trình. Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục phổ thông mới, ngoài các tác phẩm bắt buộc, có hàng trăm tác phẩm được đưa vào danh mục tự chọn.
Chương trình môn Ngữ văn mới: Nên tháo ra làm lại?Đó là quan điểm của một số chuyên gia đầu ngành về Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ Văn. Theo các chuyên gia này, dù đã rất cố gắng nhưng Ban soạn thảo nên tháo ra làm lại vì dự thảo chương trình chưa đạt yêu cầu.
Chương trình môn Ngữ văn mới nên tháo ra làm lại: Nhận xét thiếu khoa học?Sau khi Dân trí đăng bài Chương trình môn Ngữ văn mới: Nên tháo ra làm lại? ghi lại ý kiến của GS.TS. Lã Nhâm Thìn và GS.TS Trần Ngọc Vương tại tọa đàm đánh giá chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn mới, GS.TS. Lê Huy Bắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có ý kiến phản biện và nói rõ thêm vấn đề này.
Sẽ thêm tác phẩm bắt buộc trong chương trình môn Ngữ văn mớiTiếp thu ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu và các thầy, cô giáo, Ban soạn thảo chương trình Ngữ văn mới đã điều chỉnh theo hướng tăng số lượng các tác phẩm bắt buộc.
TPHCM công bố đề tham khảo 3 môn thi vào lớp 10 năm 2026Ngày 22/10, Sở GD&ĐT TPHCM công bố đề tham khảo kỳ thi vào lớp 10 năm 2026.
Bộ Văn hóa yêu cầu xử lý nghiêm những nghệ sĩ hát ca từ lệch chuẩnTrước hiện tượng nhiều ca sĩ hát ca khúc có ca từ phản cảm thời gian gần đây, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm.
HIEUTHUHAI, Jack bị điểm tên nghệ sĩ lệch chuẩn văn hóaBan Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị các đơn vị cân nhắc không mời nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa... tham gia các sự kiện.
Học sinh trường chuyên chính thức học chương trình riêng từ 15/10Bộ GD&ĐT vừa ban hành chương trình giáo dục nâng cao trong trường chuyên, thực thi từ 15/10.
Từ hợp tác đến đồng kiến tạo: EU cùng Việt Nam định hình tương lai giáo dụcHiện nay, hàng nghìn chương trình đào tạo tại châu Âu được giảng dạy bằng tiếng Anh, tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam theo học, đồng thời trải nghiệm môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa đặc trưng của Liên minh châu Âu.
Những điểm nhấn của giáo dục TPHCM: Tiên phong trong chuyển đổi sốChuyển đổi số, hội nhập quốc tế và tiếp tục phát triển trường học hạnh phúc là những điểm nhấn nổi bật của ngành giáo dục TPHCM trong thời kỳ đổi mới.
Khi học sinh TPHCM trở thành người lính, nghệ sĩ trong giờ họcThay vì những tiết học chỉ gói gọn trong sách vở, nhiều trường học tại TPHCM mạnh dạn đổi mới bằng cách tích hợp liên môn, biến giờ học tập, rèn luyện của học sinh thành những dự án sống động.
Những trường đại học nào của Việt Nam đạt chuẩn theo tiêu chí quốc tế?700 chương trình đào tạo của 66 trường đại học Việt Nam đạt chuẩn quốc tế, theo công bố mới nhất của Bộ GD&ĐT.