Ngôi chùa cổ nghìn năm tuổi, khách đi bộ mỏi chân vài ngày không hếtVới diện tích lên tới 873.000m2, du khách tới vãn cảnh ở chùa Vạn Phật, thành phố Phúc Châu, Trung Quốc, đi bộ mỏi chân vài ngày không hết vì khuôn viên bên trong quá lớn.
Ngôi chùa cổ nghìn năm tuổi nằm lọt thỏm giữa đồi thông ở Hà NộiChùa Linh Thông tọa lạc trên núi Phượng Hoàng (thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Chùa được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XI, đến nay ngôi chùa đã tồn tại hàng nghìn năm lịch sử.
Báo động ô nhiễm bụi mịn từ khói thuốc thụ động tại nơi công cộngNồng độ bụi mịn PM2.5 tại nhiều khu vực dành riêng cho người hút thuốc được ghi nhận cao gấp nhiều lần mức an toàn của WHO. Điều đó cho thấy khói thuốc thụ động vẫn âm thầm ảnh hưởng tới cộng đồng.
Hàng nghìn người dân đổ về lễ thả hoa đăng lớn nhất TPHCMTối 28/5, hàng nghìn người dân đổ về chùa Pháp Hoa (phường Nhiêu Lộc, TPHCM) để tham gia thả hoa đăng, cầu nguyện nhân dịp Đại lễ Phật đản 2026.
Làng Phúc Xá - Bắc Biên: Hơn nghìn năm di sản bên dòng sông HồngTừ làng cổ trong thành Đại La, qua bao biến thiên lịch sử và đổi dòng của sông Hồng, cư dân An Xá - Cơ Xá - Phúc Xá vẫn lưu giữ những di sản văn hóa vô giá, kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai.
Chim cò đậu kín trong ngôi cổ tự 3 thế kỷ ở miền TâyChùa Hang không chỉ sở hữu lối kiến trúc Phật giáo Nam tông Khmer độc đáo mà nơi đây còn là chỗ ở của hàng vạn chim cò. Chúng sinh sôi, làm tổ và được bảo bọc dưới mái chùa cổ kính.
Tháp chùa Phổ Minh 700 năm tuổi in trên tờ tiền 100 đồngTháp Phổ Minh có niên đại hơn 700 năm, được xác lập là ngôi tháp chùa bằng gạch cao nhất Việt Nam. Đặc biệt, hình ảnh của tháp được in trên tờ tiền mệnh giá 100 đồng từ năm 1991.
Hàng nghìn người dự đại lễ mừng Đức Phật đản sinh tại chùa Bái ĐínhSáng 24/5, Đại lễ Phật đản tại chùa Bái Đính - trung tâm Phật giáo lớn, điểm hội tụ tâm linh tiêu biểu của đất nước đã thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử tham dự cầu hòa bình, an lạc, hạnh phúc.
Ngôi cổ tự 300 năm tuổi, mái nhà bình yên của hàng vạn chim còChùa Nodol còn được người dân biết đến với tên gọi là chùa Cò bởi suốt hơn 100 năm qua, ngôi cổ tự này đã là nơi nương náu của hàng nghìn con chim cò, có loài nằm trong Sách đỏ.