Hàng loạt cử nhân ngành y sập bẫy lừa đảo xin việcTin tưởng vào “cò” việc làm Trần Ngọc Tuyên và Lê Thị Tuyết, nhiều cử nhân ngành y tại Nghệ An đã chuyển hàng trăm triệu đồng để nhờ tìm giúp việc làm.
Hàng loạt cử nhân ngành y sập bẫy siêu lừa đang "nợ" ánDù đang "nợ" án Lê Thị Tuyết (Nghệ An) vẫn câu kết với đồng bọn chiếm đoạt hàng tỷ đồng của 35 cử nhân ngành y với mong muốn nhờ "chạy việc" vào các bệnh viện.
Du học ngành khoa học sức khỏe: Úc có phải là điểm đến lý tưởng?Như bạn đã biết, ở các nước phương Tây, ngành Y là một ngành danh giá và có yêu cầu đầu vào khá cao. Người ta nói du học đã khó, du học ngành Y càng khó hơn. Để vào được chương trình cử nhân ngành Y bạn cần hoàn thành chương trình Trung học với học lực giỏi trở lên và trình độ Anh ngữ tương đương IELTS 6.5 trở lên (TOEFL iBT từ 80 trở lên).
Tính toán biên chế cả nước 5 năm tới dựa trên những yếu tố nào?Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị.
Hiểu đúng về thời gian chụp X-quang ở bệnh việnCách hiểu cứng nhắc "chụp X-quang phải đủ 6 phút mới được bảo hiểm chi trả" đã gây nên những bức xúc không đáng có.
Tỷ phú Elon Musk mở công ty tại Việt Nam: Chi tiết ngành nghề kinh doanhStarlink Services Việt Nam, công ty thuộc SpaceX của tỷ phú Elon Musk, đăng ký kinh doanh từ tháng 9/2025 với ngành nghề chính là hoạt động viễn thông vệ tinh.
Những bộ trưởng nào sẽ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới?Nhiều bộ trưởng nhận được tín nhiệm tuyệt đối từ cử tri nơi công tác để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó có Bộ trưởng Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Nội vụ, Y tế, Giáo dục...
Giáo sư Trần Diệp Tuấn được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVIVới tỷ lệ tín nhiệm đạt 100% tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri, GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Thủ tướng nêu 6 nhóm nhiệm vụ Cần Thơ tập trung để tháo gỡ điểm nghẽnCác nhiệm vụ được Thủ tướng đặt ra để Cần Thơ thực hiện xoay quanh các nội dung như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư hạ tầng cho giáo dục và y tế...
Việc đại sự quốc gia làm nên dấu ấn lịch sử Bộ Nội vụViệc tham mưu xây dựng thể chế đạt con số kỷ lục. Cả nước vận hành mô hình chính quyền chưa có tiền lệ… Năm 2025 đi qua để lại những dấu mốc không phải nhiệm kỳ nào cũng có cơ hội làm nên việc đại sự.
Những bộ trưởng tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mớiTrong 11 bộ trưởng tái cử Trung ương khóa XIV có 1 Ủy viên Ban Bí thư, 2 Đại tướng Quân đội - Công an và 2 tư lệnh ngành là nữ. Bộ trưởng tái cử trẻ nhất là ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Tư pháp.
Ukraine đề xuất “tối hậu thư”, nêu kế hoạch 3 bước chấm dứt xung độtTổng thống Ukraine đề xuất với nhà lãnh đạo Mỹ kế hoạch 3 bước để ngăn chặn các hành động quân sự của Nga.