Sinh viên ngành Y dược chia sẻ niềm vinh dự khi đọc lời thề y đức

(Dân trí) - Khoảnh khắc được khoác lên mình chiếc áo blouse vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của những sinh viên đang theo học Y dược.

Sáng 1/8, tại lễ ra mắt Khoa Y dược của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Bảo Châu - sinh viên năm nhất - đại diện cho gần 100 sinh viên của khoa, xúc động đọc lời thề y đức.

Theo nữ sinh, khoảnh khắc được khoác lên mình chiếc áo blouse là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của sinh viên đang theo học ngành Y dược.

“Chiếc áo nhắc nhở rằng mọi kiến thức được học đều gắn với sức khỏe của con người, do đó ngoài bồi dưỡng chuyên môn, sinh viên cần không ngừng hoàn thiện bản thân để xứng đáng với trách nhiệm của những người làm trong lĩnh vực Y dược”, theo lời Bảo Châu.

Sinh viên ngành Y dược chia sẻ niềm vinh dự khi đọc lời thề y đức - 1

Bảo Châu xúc động đọc lời thề y đức (Ảnh: Mỹ Hà).

Bảo Châu cho biết thêm, liên tiếp mấy ngày qua, nhiều vụ việc sinh viên phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội như: Văng tục, dọa “tiêm thuốc độc” cho người bình luận; dọa “trả đũa” bệnh nhân bằng cách xếp giường xấu, lấy trật ven 3 lần vì bị chê “sinh viên ngành Y thì biết gì”…, là lời cảnh tỉnh cho sinh viên khối ngành Y dược.

“Những sự việc khiến nhiều người băn khoăn và cũng là bài học để sinh viên Khoa Y dược chúng em nhìn lại bản thân, bởi ngoài kiến thức chuyên môn, chúng em cần trau dồi về mọi mặt, đặc biệt là y đức”, Bảo Châu chia sẻ.

Chia sẻ tại lễ ra mắt khoa Y dược, GS.TS Đinh Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cho biết việc thành lập Khoa Y dược không chỉ là sự ra đời của một đơn vị đào tạo mới, mà còn là bước đi chiến lược, trên nền tảng hợp tác chiến lược giữa chính phủ Việt Nam và Pháp.

Nhà trường luôn kiên định với định hướng đẩy mạnh đào tạo các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và các đối tác Pháp có thế mạnh.

"Khoa Y Dược là sự kết tinh của định hướng đó, kết nối nhu cầu phát triển của Việt Nam với tinh hoa của nền giáo dục và khoa học Pháp.

Nhà trường sẽ tiếp tục phát triển các lĩnh vực chiến lược như Y khoa, Điện hạt nhân và nhiều ngành khoa học, công nghệ tiên tiến nhằm giải quyết các bài toán lớn của đất nước", theo lời bà Mai Thanh.

Sinh viên ngành Y dược chia sẻ niềm vinh dự khi đọc lời thề y đức - 2

Sinh viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ trong phòng thí nghiệm (Ảnh: USTH).

Ngày 6/11/1996, Bộ Y Tế ban hành bản “Quy định về y đức” bao gồm 12 điều trong ngành y tế, áp dụng cho tất cả cán bộ nhân viên đang làm việc trong ngành y, kể cả người nước ngoài hành nghề y ngay tại lãnh thổ Việt Nam.

Điều 1: Chăm sóc sức khỏe cho mọi người là nghề cao quý. Phải có lương tâm và trách nhiệm cao, hết lòng yêu nghề, không ngừng học tập nâng cao trình độ và vượt qua khó khăn vì sức khỏe nhân dân.

Điều 2: Tôn trọng pháp luật và quy chế chuyên môn. Không dùng người bệnh làm thực nghiệm khi chưa được phép.

Điều 3: Tôn trọng quyền khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân, tôn trọng bí mật riêng tư của người bệnh, không phân biệt đối xử và quan tâm người diện chính sách.

Điều 4: Khi tiếp xúc người bệnh và gia đình phải niềm nở, hòa nhã, ân cần đón tiếp và thủ tục khám chữa bệnh nhanh gọn.

Điều 5: Cấp cứu khẩn trương, chẩn đoán và xử trí kịp thời khi người bệnh vào viện.

Điều 6: Kê đơn phù hợp chẩn đoán, bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và tiết kiệm.

Điều 7: Không rời bỏ vị trí khi làm nhiệm vụ, theo dõi xử lý kịp thời các diễn biến của người bệnh.

Điều 8: Khi người bệnh ra viện phải dặn dò chu đáo, hướng dẫn tiếp tục điều trị và chăm sóc.

Điều 9: Khi người bệnh tử vong, tôn trọng thi hài, tổ chức chu đáo và chia sẻ nỗi đau với gia đình.

Điều 10: Thật thà, đoàn kết, tôn trọng đồng nghiệp, giúp đỡ nhau cùng phát triển nghề nghiệp.

Điều 11: Tự phê bình và phê bình chân thành, luôn giữ gìn uy tín ngành y.

Điều 12: Hết lòng tham gia tuyên truyền phòng bệnh, vệ sinh môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng