Bị ung thư xương phải cắt cụt chi năm 15 tuổi, nữ sinh vì mẹ mà "tái sinh"7 năm trước, Đào Nguyễn Hà Anh (SN 2004) phát hiện bị ung thư xương khi chỉ còn 3 tháng là tới kỳ thi vào lớp 10.
“Nhà nghiên cứu” áo trắng giúp bệnh nhân thoát khỏi nỗi ám ảnh cắt cụt chiVới tình yêu nghề, tận tâm với bệnh nhân, nhiều năm qua, bác sĩ Phạm Trần Xuân Anh luôn nỗ lực, say mê nghiên cứu sáng kiến y học để tìm ra những phương pháp điều trị tối ưu hơn cho bệnh nhân.
Căn bệnh hiểm khiến 25% người mắc bị cắt cụt chi, 40% tử vongBác sĩ cảnh báo, có khoảng 25% người mắc căn bệnh này sẽ tử vong và 30-40% còn lại phải cắt cụt chi. Nếu người bệnh không điều trị tốt, tỷ lệ tử vong trong 5 năm tiếp theo là rất cao.
Căn bệnh dễ bỏ quên khiến người mắc có nguy cơ cắt cụt chiCăn bệnh diễn tiến thầm lặng này nếu không điều trị kịp thời dẫn đến biến chứng nặng, bệnh nhân có nguy cơ hoại tử cắt cụt chi do thiếu máu nuôi, thậm chí nguy cơ tử vong khoảng 20%.
Người tiểu đường không lo cắt cụt chi nhờ phương pháp nàyTê bì chân tay, tổn thương, nhiễm trùng, hoại tử, phải cắt cụt chi là những hệ quả của biến chứng bàn chân - một trong những biến chứng phổ biến và tàn khốc của bệnh tiểu đường. Cứ 30 giây trôi qua, thế giới lại có một người bị cắt cụt chân. Tuy nhiên, nếu biết cách, tình trạng này có thể được ngăn ngừa.
Ngân chân nước muối, người tiểu đường có thể bị cắt cụt chiNhiều người bệnh tiểu đường có thói quen ngâm chân nước muối hàng ngày để giữ ấm, đả thông kinh mạch, làm sạch và phòng ngừa biến chứng bàn chân. Tuy nhiên, cũng vì thói quen này người tiểu đường bị nhiễm trùng, hoại tử, phải cắt cụt chi...
Đau chân 10 năm không khám, người đàn ông suýt mất hai chân vì tắc mạch máuChủ quan với những cơn đau chân kéo dài, người đàn ông 70 tuổi chỉ nhập viện khi các ngón chân đã hoại tử, có nguy cơ phải cắt cụt chi do tắc mạch máu nghiêm trọng.
Nhiều người có nguy cơ cụt chi vì đắp lá, ngâm chân “đả thông kinh mạch”Bệnh viện Nội tiết Trung ương lên tiếng cảnh báo trước nguy cơ nhiều bệnh nhân tiểu đường phải đối mặt với nhiễm trùng, hoại tử, thậm chí cắt cụt chi do ngâm chân bằng nước nóng, tự ý đắp các loại thuốc lá để “đả thông kinh mạch”, giảm cảm giác tê bì.
Nữ bệnh nhân phải cắt cụt chi vì biến chứng đái tháo đườngBệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng cẳng bàn chân trái loét diện rộng, sưng nề tấy đỏ, dịch thấm băng nhiều kèm mùi hôi thối do hoại tử; sốt trên 38 độ C, có những cơn rét run.
Cụt chi do biến chứng của tiểu đường“Biến chứng bàn chân ở bệnh nhân tiểu đường có thể dẫn tới hậu quả nguy hiểm như loét bàn chân hay phải cắt cụt chi” - BS Đặng Thị Mai Trang, Bệnh viện Nội tiết cho biết.
Người đàn ông phải cắt cụt chi vì bình khí phát nổ khi đang bơm bóng bayKhi đang bơm bóng bay bằng bình khí hydro, bình khí bỗng dưng phát nổ khiến nam bệnh nhân bị tổn thương nhiều vị trí, hôn mê...
Người đàn ông lở loét nặng, suýt bị cắt cụt chi sau một tháng mắc Covid-19Sau một tháng khỏi Covid-19, người đàn ông phải cấp cứu trong tình trạng bàn chân lở loét, hoại tử nặng. Các bác sĩ khuyến cáo, SARS-CoV-2 có thể làm tăng gấp 5 lần nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu.