“Cắt giảm điều kiện kinh doanh không có nghĩa là mở toang cánh cửa”Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, việc cắt giảm điều kiện kinh doanh không có nghĩa là mở toang cửa, mà vẫn phải bảo đảm quốc phòng, an ninh, sức khỏe người dân, bảo vệ môi trường…
"Đừng lừa dối nhau về chỉ tiêu cắt giảm điều kiện kinh doanh"Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, Chính phủ thời gian qua đã đưa ra hai Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 về cải thiện môi trường kinh doanh nhưng Nghị quyết 19 mới chỉ cắt bỏ vài điều kiện kinh doanh sau đó không có hiệu quả, cắt chỗ nọ, mọc chỗ kia, rồi chuyển mục tiêu cắt bỏ sang đơn giản hóa, sửa đổi. Cải cách phải triệt để nhưng chúng ta đang tự lừa dối lẫn nhau.
Liệu cắt giảm điều kiện kinh doanh lúc này có “mọc” lúc khác?Hiện điều kiện kinh doanh đã được Bộ Công Thương cắt giảm tối đa để thuận lợi nhất cho DN, các quy trình thủ tục từ tiền kiểm được chuyển sang hậu kiểm. Nhưng nhiều người vẫn lo ngại một thời gian sau khi cắt giảm các điều kiện kinh doanh lại xuất hiện nhiều hơn trước.
Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Đa số các bộ, ngành mới dừng ở...lời hứa!Mặc dù thời gian qua, các bộ, ngành để đã tuyên bố đồng loạt cắt giảm hàng trăm thủ tục, điều kiện kinh doanh… nói là để gỡ khó cho doanh nghiệp. Thế nhưng, thực tế, đại đa số các bộ ngành mới dừng lại ở lời hứa với lượng thủ tục cần phải cắt giảm là rất nhiều.
Quyền lực “giấy phép con” ai dễ bỏ!Chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ cuối tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nêu rõ yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải “đổi mới”: chuyển dần tư duy từ tiền kiểm sang hậu kiểm; không để tình trạng cắt giảm điều kiện kinh doanh nhưng lại “mọc lại giấy phép con”.
Cải cách "lịch sử", Bộ trưởng Công Thương khẳng định không phải "phiêu lưu chính trị"Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định, quyết định cắt giảm điều kiện kinh doanh với số lượng lớn lên tới hơn 50% không phải là "quyết định qua một đêm mà được thực hiện qua một tiến trình kể từ đầu nhiệm kỳ, đồng bộ với nhiều giải pháp khác bao gồm tái cơ cấu bộ máy".
Thủ tướng yêu cầu không để tình trạng "mọc lại giấy phép con"Triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa các giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp, chuyển dần tư duy từ tiền kiểm sang hậu kiểm; không để tình trạng cắt giảm điều kiện kinh doanh nhưng lại “mọc lại giấy phép con”.
Gần 242.000 tỷ đồng hỗ trợ thuế, phí cho người dân, doanh nghiệp năm 2025Bộ Tài chính công bố gói hỗ trợ kỷ lục 241.740 tỷ đồng trong năm 2025, trong đó hơn 125.000 tỷ đồng là tiền giảm trực tiếp các loại thuế, phí và tiền thuê đất.
Nghịch lý 2025: Kinh tế lên cao, nhưng việc làm rơi vào "kỷ băng hà"Năm 2025, hơn 1,1 triệu lao động bị sa thải. Giới chuyên gia nhận định AI không trực tiếp cướp việc, mà đang trở thành cái cớ hoàn hảo để các tập đoàn cắt giảm nhân sự.
Công điện 242: Thủ tướng yêu cầu xóa bỏ ngay các rào cản kinh doanhThủ tướng vừa ban hành Công điện 242 chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không phù hợp, đặt mục tiêu hoàn tất 100% thủ tục trực tuyến cho doanh nghiệp trước 31/12.
Thủ tướng yêu cầu sửa quy định “phải nộp hồ sơ gốc, phải có mặt để ký nhận”Với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, Thủ tướng yêu cầu sửa đổi những quy định không phù hợp trong thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới và triển khai dịch vụ công trực tuyến.
Hà Nội tiết kiệm hơn 1.650 tỷ đồng/năm nhờ tái cấu trúc thủ tục hành chínhViệc tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính trọng điểm tại Hà Nội dự kiến giúp giảm hơn 71% chi phí tuân thủ, đồng thời cắt giảm mạnh thời gian đi lại, hồ sơ giấy.