Nghiêm cấm rải tiền, vàng mã trên đường đưa tang để chống lãng phíĐể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đám cưới, đám tang, tỉnh Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu các xã, phường tập trung chỉ đạo, nghiêm cấm hành vi rải tiền, vàng mã trên đường đưa tang.
"Rải tiền không hẳn là tập tục, mà là sự bày vẽ của những người giàu có"Đó là quan điểm của nhà nghiên cứu văn hóa tâm linh, Thạc sĩ Việt Nam học Trần Thị Kim Hoa trước quy định nghiêm cấm rải tiền, vàng mã trên đường đưa tang của tỉnh Thanh Hóa.
Mẹ tôi quan niệm rải tiền, đốt vàng mã thì người cõi âm mới đủ đầyNhà tôi không theo tục đốt vàng mã. Tuy vậy, mẹ chồng tôi lại tin và giữ thói quen ấy. Bà cho rằng "trần sao âm vậy", phải có chút lễ lạt thì các cụ dưới âm mới đủ đầy...
Chợ đồ “cõi âm” lớn nhất TPHCM vắng lặng trước thềm vía Thần TàiMùng 9 tháng Giêng, trước thềm vía Thần Tài, không khí tại Chợ Thiếc (phường Minh Phụng) khá trầm lắng. Nhiều sạp vàng mã, đồ cúng thưa thớt người mua so với mọi năm.
Khởi tố thanh niên cho vay nặng lãi 304%/năm ở An GiangNguyễn Đình Lượng (24 tuổi, quê Hải Phòng) đã cho 12 người ở phường Kiên Lương, tỉnh An Giang vay tiền với mức lãi suất từ 243% đến đến 304%/năm.
Du khách rải tiền lẻ vào bộ xương cá voi ở ngôi chùa thiêng nơi cửa biểnDịp đầu năm, đông đảo du khách ghé chùa Bụt (xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để du xuân. Nhiều người đến tham quan, rải tiền lẻ vào bộ xương cá voi ở ngôi chùa thiêng nơi cửa biển.
Rải đinh ra đường có thể bị xử phạt 10 năm tùHành vi rải đinh ra đường bị nghiêm cấm, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự với mức hình phạt lên tới 10 năm tù.
Vàng mã rải đầy trên cao tốc Hà Nội - Hải PhòngCao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài hơn 105 km được khởi công từ tháng 5/2008, thông xe toàn tuyến vào ngày 5/12/2015 cho phép chạy tối đa 120 km/h. Đơn vị quản lý cao tốc ước tính trung bình mỗi ngày có 10-12 đoàn xe phục vụ tang lễ đi trên cao tốc. Xe tang đi đến đâu bà con rải tiền vàng đến đó làm tăng nguy cơ tai nạn và mất vệ sinh môi trường.
Rải "mưa tiền", dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí có phạm luật?Vác tiền lên khinh khí cầu và rải tung tóe xuống đất, dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí… không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Còn xé tiền hay từ chối nhận tiền lẻ với bất cứ hình thức nào mới là vi phạm pháp luật.
Triều Tiên cảnh báo nguy cơ bùng phát xung đột với Hàn QuốcBình Nhưỡng chỉ trích động thái của Hàn Quốc khi rút lại luật cấm các nhà hoạt động thả truyền đơn sang phía Triều Tiên, cảnh báo điều này có thể làm bùng phát xung đột giữa 2 bên.
Cuộc sống xa hoa và tai tiếng của tiểu thư tài phiệt Hàn Quốc vừa bị bắtNgày 26/12, Hwang Hana (37 tuổi) - cháu ngoại nhà sáng lập Tập đoàn Namyang Dairy - đã ra hầu tòa sau khi bị bắt giữ vì liên quan đến các cáo buộc ma túy và hành vi bỏ trốn ra nước ngoài.
Chấn chỉnh tình trạng rải vàng mã trên quốc lộTình trạng rải vàng mã khi đưa tang diễn ra khá phổ biến không chỉ làm tăng nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông mà còn ảnh hưởng đến cảnh quan, mất vệ sinh môi trường, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, phương tiện lưu thông với tốc độ cao.