Có nên cho phép thành lập văn phòng công chứng tư nhân?Nhiều đại biểu Quốc hội ủng hộ phương án cho phép thành lập thêm mô hình văn phòng công chứng tư nhân tại các địa bàn cấp huyện có mật độ dân số thấp, cơ sở hạ tầng và dịch vụ chưa phát triển.
Nguyên Trưởng phòng Công chứng tư nhân đầu tiên ở miền Tây hầu tòaNgày 25/8, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 3 bị cáo Tào Văn Phụng (nguyên Trưởng văn phòng công chứng Tào Văn Phụng), Huỳnh Thanh Mướt (nguyên thủ quỹ Văn phòng công chứng Tào Văn Phụng) và Trần Thị Ngọc Xuân (nguyên cán bộ Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu).
Phó Thủ tướng lo bất trắc nếu văn phòng công chứng tư chỉ có một ngườiNhấn mạnh dịch vụ công phải liên tục và chịu trách nhiệm, ông Lê Thành Long lo ngại văn phòng công chứng tư nhân chỉ có một công chứng viên, nếu bất trắc sẽ gây hệ quả pháp lý về chứng nhận tài sản.
Văn phòng công chứng lập lờ “công” - “tư”Là Văn phòng công chứng tư nhân nhưng Văn phòng công chứng Quốc Dân lại treo biển hiệu trái quy định, khiến người dân hiểu nhầm đây là Phòng công chứng của Nhà nước.
Công chứng tư có giá trị pháp lý như công chứng nhà nước ?Gia đình tôi đang cần mua nhà tại Bắc Ninh, con tôi muốn ra phòng công chứng Nhà nước để làm thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà đất vì cho rằng công chứng ở đó có giá trị pháp lý cao hơn công chứng tư nhân. Như vậy có đúng không?
Sinh con thứ baViệt Nam bước vào thời kỳ "dân số vàng" từ 2007, nhưng cũng tiến rất nhanh vào giai đoạn dân số già.
Vụ chị gái bỗng có "2 chồng" vì em mượn tên: Hết thời hiệu xử lý hành chínhTheo luật sư, vụ việc em gái 17 tuổi ở Đắk Nông mượn tên của chị để đăng ký kết hôn đã xảy ra từ 11 năm trước, vì vậy, đến nay đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.
Áp lực tỷ giá, "cá mập" rút tiền khỏi chứng khoánKhối ngoại liên tục bán ròng từ năm 2024 và tiếp diễn từ đầu năm đến nay. Áp lực tỷ giá cùng sự dịch chuyển dòng vốn có thể là nguyên nhân của hiện tượng này.
Nam thanh niên bị lừa 1,7 tỷ đồng vì nhờ người đầu tư chứng khoánĐể lấy lòng tin nạn nhân, lần đầu giao dịch Võ Văn Chất đưa bị hại 2,7 triệu đồng là tiền lời chứng khoán. Khi người này chuyển 1,7 tỷ đồng cho Chất đầu tư tiếp, đối tượng liền chiếm đoạt để đánh bạc.
Loạt biệt thự "ma" băm nát bán đảo Sơn Trà sẽ đi về đâu?Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) từng bị "xẻ thịt" để xây 18 dự án. Trong đó có nhiều căn biệt thự "ma" vẫn nằm im lìm suốt nhiều năm. Khi Nghị quyết 170 có hiệu lực, các dự án sai phạm sẽ có hướng xử lý.
Khi nào Hà Nội công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10?"Còn thời gian ngắn các em thi vào lớp 10 THPT nhưng Hà Nội chưa công bố môn thi thứ 3 khiến phụ huynh, học sinh như ngồi trên lửa", một học sinh lớp 9 chia sẻ khiến hàng nghìn người vỗ tay.
Kiều nữ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàngMặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện dự án đầu tư, Trần Thị Kim Thoa vẫn ký vào biên bản thống nhất sử dụng dự án nhằm hoàn thiện hồ sơ vay vốn.