Chính phủ đề xuất cơ chế "chưa có tiền lệ" xây đường sắt nối với Trung QuốcChính phủ đề xuất loại trừ, miễn, giảm nhẹ trách nhiệm với người đứng đầu đơn vị, cán bộ tham gia dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Cơ quan thẩm tra nói đây là chính sách chưa có tiền lệ.
"Từ ngày có tiền xây nhà mới tôi mừng lắm, có lúc vui đến không ngủ được"Đó là chia sẻ của bà Lâm Thị Hiền, một trong hai hộ dân vừa được bạn đọc Dân trí hỗ trợ tiền xây nhà. Gia đình bà Hiền có 3 người, con gái bại liệt, chồng già yếu, sống trong căn nhà tranh xập xệ.
Ý nghĩa từ việc Bộ Chính trị quyết định lập mô hình "chưa từng có tiền lệ"Việc thành lập 4 Đảng bộ trực thuộc Trung ương vừa tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa đảm bảo việc lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng với tất cả mặt công tác, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Mã số 5418: Mẹ nghèo bật khóc ôm con rời viện, mong qua Tết có tiền điều trị cứu conKhông dám sinh thêm, 9 năm qua chị Nụ ôm đứa con duy nhất mắc bại não đi khắp các bệnh viện. Kiệt quệ, bế tắc…, người mẹ nghèo bật khóc ôm con rời viện, mong qua Tết có tiền tiếp tục điều trị cứu con.
Lao động có tiền lương gần 900 triệu đồng/tháng làm công việc gì?Tiền lương bình quân năm 2024 tăng 4% so với năm trước. Trong đó, xuất hiện nhiều lao động có mức lương hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.
Nam thanh niên nhảy múa trên tượng đài ở Đắk Lắk: Có tiền sử tâm thầnTrước việc nam thanh niên đeo mặt nạ nhảy múa trên tượng đài chiến thắng ở Đắk Lắk, cơ quan chức năng xác minh người này có tiền sử bệnh tâm thần.
Chồng đi tù, vợ nhận chuyển ma túy để... có tiền nuôi conNguyễn Thị Phương Loan trình bày do chồng đang đi tù, kinh tế khó khăn nên khi có người thuê vận chuyển ma túy đã đồng ý.
Bà Trương Mỹ Lan nói có tiền cũng không mua được 2 túi Hermès bạch tạng"Hai chiếc túi Hermès đó có tiền cũng không mua được. Cái tên Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ nếu không đủ uy tín trên thế giới thì không mua nổi", bị cáo Lan nói.
"Có tiền mà không tiêu hết", Hà Nội truy trách nhiệm tập thể, cá nhânTỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của Hà Nội đạt 73,5% kế hoạch, thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân bình quân của cả nước đạt 78,71%.
Người phụ nữ ngồi ăn xin vỉa hè, có tiền kếch xù gửi ngân hàngMột người phụ nữ hành nghề ăn xin ở Bangkok (Thái Lan) có 1 triệu baht (744 triệu đồng) gửi ngân hàng và mang theo 300.000 bath (223 triệu đồng) khi bị bắt giữ.
Có tiền, mua vàng hay gửi tiết kiệm thời điểm này?Chuyên gia cho rằng vàng vẫn là kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn. Còn kênh gửi tiết kiệm ngân hàng thích hợp với những người không thích mạo hiểm.
Bài học từ "cuộc cách mạng" sắp xếp bộ máy chưa từng có tiền lệDù không phải lần đầu tiên sắp xếp bộ máy, song với quy mô và quyết tâm "cách mạng" lần này, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị tin vào sự đồng thuận và hiệu quả của chủ trương tinh gọn.