1. Dòng sự kiện:
  2. Sân bay Long Thành
  3. Buýt TPHCM

Nhiều vụ thi hành án phức tạp, chưa từng có tiền lệ

Thế Kha

(Dân trí) - Nhiều vụ thi hành án phức tạp, chưa từng có tiền lệ. Việc áp dụng quy định pháp luật hiện hành để tổ chức thi hành không có tính khả thi, đòi hỏi phải có các giải pháp đặc thù, như vụ Trương Mỹ Lan.

Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết, 9 tháng qua có gần 963.000 việc phải tổ chức thi hành án (tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2024). Đến nay, hệ thống thi hành án đã thực hiện xong gần 431.500 việc (đạt 62%).

Trên 108.100 tỷ đồng đã được thu hồi xong, trong tổng số tiền 638.200 tỷ đồng phải thi hành án. Kết quả thi hành các vụ án kinh tế, tham nhũng đều tăng cả về việc và về tiền.

Nhiều vụ thi hành án phức tạp, chưa từng có tiền lệ - 1

Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi (Ảnh: Việt Anh).

Số việc và số tiền thụ lý thi hành án tiếp tục tăng cao trong 9 tháng qua, tăng hơn 63.000 việc và tăng trên 119 tỷ đồng.

"Đây là mức tăng chưa từng có trong nhiều năm qua. Nhiều vụ việc phức tạp, chưa từng có trong tiền lệ, việc áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành để tổ chức thi hành không có tính khả thi, đòi hỏi phải có các giải pháp đặc thù để tổ chức thi hành vụ việc, đơn cử vụ Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát)”, Phó cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự Nguyễn Thị Hoàng Giang cho hay.

Hơn nữa, do sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, thôi việc của công chức thi hành án khiến các khó khăn, bất cập mang tính hệ thống trong quy trình tổ chức thi hành án và phân định trách nhiệm của chấp hành viên.

Nhiều vụ thi hành án phức tạp, chưa từng có tiền lệ - 2

Bà Trương Mỹ Lan tại một phiên tòa (Ảnh: Nam Anh).

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự, kêu gọi các cán bộ, chấp hành viên phát huy lòng tự trọng, tự hào, đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn thách thức trong bối cảnh hiện nay.

Ông Lợi chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ công việc trong những tháng cuối năm để hoàn thành tốt, xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó tuyệt đối tránh các biểu hiện hình thức để kịp thời phục vụ, giải quyết các yêu cầu của người dân.

Một tổ công tác sẽ được thành lập để lắng nghe, tiếp nhận, nắm bắt các khó khăn của Thi hành án dân sự cấp tỉnh trong việc vận hành mô hình mới, nhằm kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc.

Từ ngày 1/7, Tổng cục Thi hành án dân sự được tổ chức lại thành Cục Quản lý Thi hành án dân sự, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước và tổ chức thi hành pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, thừa phát lại theo quy định pháp luật và phân cấp của bộ.

Cục Quản lý Thi hành án dân sự được tổ chức từ Trung ương đến địa phương.

Tổ chức thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự tại địa phương gồm 34 Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố, gồm có 355 Phòng Thi hành án dân sự khu vực, các phòng và tương đương khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định pháp luật.

Bà Trương Mỹ Lan trình phương án khắc phục hậu quả

Cuối tháng 6 vừa qua, từ trại giam, bị án Trương Mỹ Lan (69 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) gửi đơn kiến nghị đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong vụ án của bà cùng đồng phạm.

Theo đó, bà chủ Vạn Thịnh Phát bày tỏ mong muốn đưa ra giải pháp tốt nhất khắc phục hậu quả trong vụ án, và tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Về dân sự, cả 2 giai đoạn bà Lan phải có nghĩa vụ bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho trái chủ, hơn 677.000 tỷ đồng cho SCB...