Cây lâu đời nhất thế giới “già” 9500 tuổiCây lâu đời nhất thế giới với chiều cao khiêm tốn gần 5m nhưng đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử. Các nhà khoa học giám định tuổi thọ của cây này lên tới 9500 năm.
Tìm thấy cây lâu đời nhất thế giới - 9500 tuổiCái cây mang tên "Old Tjikko" được phát hiện bởi giáo sư Kullman, ĐH Umeå tại Thụy Điển từ năm 2004 và tuổi của nó được xác định bằng cách sử dụng chất carbon-14.
04:42Top 10 loại trái cây đắt đỏ nhất thế giớiThành lập từ năm 1834, đến nay Sembikya là một trong những cửa hàng bán trái cây lâu đời nhất Nhật Bản. Rất nhiều loại hoa quả quý hiếm với mức giá "trên trời" được bàn bán tại đây, chuyên phục vụ các vị khách VIP.
Ngắm cây Bao báp lâu đời nhất Sài Gòn vào mùa nở hoaCây Bao báp là loài đặc trưng của Châu Phi, ở Việt Nam chỉ có vài địa phương trồng loài cây này. Cây lâu đời nhất tại Việt Nam, khoảng 100 năm tuổi, trồng ở Kiên Giang. Tại Sài Gòn, hiện có khoảng 5 cây với tuổi đời 20 - 25 năm.
Thực khách chi hàng ngàn USD mua trái cây "siêu phẩm"Thành lập từ năm 1834, đến nay Sembikya là một trong những cửa hàng bán trái cây lâu đời nhất Nhật Bản. Rất nhiều loại hoa quả quý hiếm với mức giá "trên trời" được bàn bán tại đây, chuyên phục vụ các vị khách VIP.
Danh ca Khánh Ly về Huế dịp kỷ niệm ngày sinh cố nhạc sĩ Trịnh Công SơnNhiều khán giả và người yêu nhạc Trịnh Công Sơn đã được thưởng thức chương trình ca nhạc đặc biệt, với sự góp mặt của danh ca Khánh Ly.
Cây xanh cổ thụ ở Hà Nội gãy đổ đè trúng 2 ngườiLực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc một cây xanh trong vườn hoa Lý Tự Trọng (phường Tây Hồ, Hà Nội) bất ngờ gãy đổ, khiến 2 người bị thương.
Vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý đăng ký hiến tạngNgọc Hà - vợ của "cô Đẩu" Công Lý - vừa đăng ký hiến tạng tại một trung tâm ở Hà Nội. Khi hoàn thành mọi thủ tục, cô đã chia về quyết định này.
Tập tục hỏa táng xuất hiện từ bao giờ?Tại một hang đá cổ xưa ở trung tâm Malawi, các nhà khảo cổ đã tìm thấy bằng chứng lâu đời nhất thế giới về một giàn hỏa táng dành cho người trưởng thành.
Cây đa 13 gốc hơn 300 năm tuổi giữa lòng Hải PhòngCây đa 13 gốc hơn 300 năm tuổi tại Gia Viên, Hải Phòng được công nhận Cây di sản Việt Nam, nổi bật với cấu trúc 13 gốc hiếm gặp, tán rộng hàng chục mét và giá trị văn hóa, tâm linh lâu đời.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ hãy coi việc trồng và chăm sóc cây xanh là hành động thiết thực học tập và làm theo Bác.
Chủ tịch nước: Tiếp tục đưa phong trào trồng cây đi vào chiều sâu, thực chấtChủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng phong trào trồng cây năm 2026 sẽ đạt được những thắng lợi mới, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.