Cán bộ thôi việc sau sắp xếp bộ máy được vay ưu đãi 300 triệu đồngCán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn TPHCM được vay ưu đãi tối đa 300 triệu đồng để tự tạo việc làm.
Yêu cầu thông báo rõ số tiền thụ hưởng đối với cán bộ thôi việc trước 30/6Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa yêu cầu, đến ngày 30/6, nếu cán bộ thôi việc vẫn chưa nhận được hỗ trợ, các cơ quan chức năng phải thông báo rõ số tiền và thời hạn hoàn tất hồ sơ để người thụ hưởng nắm rõ.
"Khoảng 170.000 tỷ đồng chi cho cán bộ thôi việc khi tinh gọn bộ máy"Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, năm nay chi ngân sách sẽ tăng lên vì khi tinh giản bộ máy phải chi trả tiền cho cán bộ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi khoảng 170.000 tỷ đồng, theo thống kê chưa đầy đủ.
Cán bộ thôi việc ở TPHCM có thể vay 300 triệu đồng để giải quyết việc làmTheo chính sách mới của TPHCM, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy có thể vay tới 300 triệu đồng.
Chính phủ thông qua chính sách với cán bộ thôi việc do tinh gọn bộ máyChính phủ vừa thông qua 3 nghị định về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; chế độ chính sách với cán bộ thôi việc và chế độ với cán bộ, công chức ảnh hưởng do tinh gọn bộ máy.
Đà Nẵng: 24 cán bộ thôi việc, mỗi người nhận trung bình 450 triệu đồngNgày 10/10, thông tin từ Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết, đến nay đã có 24 trường hợp được giải quyết chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ. Kinh phí thực hiện chính sách cho mỗi trường hợp trung bình là 450 triệu đồng.
5 cán bộ tài chính được duyệt cho chuyển công tác, thôi việcSau khi tiếp nhận đơn xin chuyển công tác, xin thôi việc từ một số lãnh đạo cấp phòng, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã xem xét và đồng ý cho 4 người chuyển công tác, một người thôi việc.
Cán bộ xã thôi việc có được kéo dài thời gian chi trả chế độ?Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 405/NQ-CP kéo dài thời gian chi trả một số chế độ, nhiều cán bộ cấp xã băn khoăn liệu trợ cấp thôi việc theo Nghị quyết 07/2025/NQ-CP có được gia hạn hay không.
Hiệu trưởng từng bị khiển trách có được giữ chức khi sắp xếp lại trường?Theo Bộ Nội vụ, viên chức bị kỷ luật trong thời gian giữ chức vụ thì không được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn trong thời hạn theo quy định của Đảng và pháp luật.
Sẽ cho thôi giữ chức vụ đối với cán bộ quan liêu, xa dânCán bộ quan liêu, xa dân, không giải quyết kịp thời ý kiến, nguyện vọng lợi ích, khiếu nại tố cáo chính đáng, hợp pháp của nhân dân, gây bức xức trong dư luận... sẽ bị xem xét cho thôi giữ chức vụ.
Cử tri tín nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVICử tri nơi cư trú tại phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên) đã bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm được bố trí công tác thế nào?Bộ Chính trị quy định cán bộ sau khi cho thôi giữ chức vụ thì cấp có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế xem xét, bố trí chức vụ thấp hơn một cấp hoặc chức vụ phù hợp nhưng không quan trọng hơn.