Truy tố 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tếÔng Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) và bà Trần Việt Nga (cựu Phó Cục trưởng, sau đó lên Cục trưởng) cùng bị truy tố tội Nhận hối lộ.
Nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế bị bắtÔng Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, cùng 7 người khác bị khởi tố trong vụ án Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm.
Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị bắtMở rộng điều tra vụ án tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, Bộ Công an khởi tố Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga về tội Nhận hối lộ.
Cán bộ Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ: Gián tiếp đầu độc người dânNgoài các cá nhân là cán bộ, nguyên cán bộ của Cục An toàn thực phẩm, còn có trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Y tế, trực tiếp là người được giao phụ trách Cục An toàn thực phẩm, theo đại biểu Phạm Văn Hòa.
Tại sao nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong bị bắt?Theo Bộ Công an, ông Nguyễn Thanh Phong cùng 4 bị can tại Cục An toàn thực phẩm đã móc ngoặc, thông đồng và nhận tiền "lobby" để bỏ qua các lỗi vi phạm của 2 công ty.
Ồn ào quảng cáo viên kẹo rau, Cục An toàn thực phẩm vào cuộcDư luận ồn ào trước nội dung quảng cáo "một viên tương đương một đĩa rau", chiều 6/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đang rà soát và yêu cầu kiểm tra sản phẩm.
Vụ ngộ độc pate Minh Chay: Cục An toàn thực phẩm nói gì?Theo Cục an toàn thực phẩm, những sản phẩm có nguồn gốc nông sản, được đóng hộp thì nguy cơ nhiễm khuẩn botulinum cao hơn các loại khác. Nếu thấy hộp bị méo hoặc căng thì người dân không nên dùng.
Cục An toàn thực phẩm: Thêm 44 lô sữa Pháp nhiễm khuẩnTrong khi chưa có kết quả kiểm nghiệm 10 lô sữa vào Việt Nam có nguy cơ nhiễm khuẩn, Cục An toàn thực phẩm tiếp tục nhận được thông tin 44 lô sữa nữa có nguy cơ tương tự.
9 loại sữa chứa chất gây ung thư, Cục An toàn thực phẩm nói gì?Liên quan đến 9 loại sữa chứa chất gây ung thư được truyền thông Hồng Kông đưa tin, Cục An toàn thực phẩm cho biết đã liên lạc với đầu mối Hệ thống các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) của Hong Kong và nhận được thông tin phản hồi.
Đề nghị điều tra vụ hàng chục người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Lâm ĐồngLiên quan vụ hàng chục người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Lâm Đồng, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.
"Giảm cân bà Vần" giả mạo giấy xác nhận của Cục An toàn thực phẩmSản phẩm "Giảm cân bà Vần" gây sốt trên mạng xã hội, với nhiều người tin dùng do có nguồn gốc tự nhiên và "đã được Bộ Y tế kiểm nghiệm" như lời chủ cơ sở quảng cáo. Tuy nhiên, Cục An toàn thực phẩm phủ nhận không xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Giảm cân Bà Vần”.
Chiêu trò vòi tiền doanh nghiệp của nữ Cục trưởng Trần Việt NgaTheo kết luận điều tra, bà Trần Việt Nga khi là Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm thường để hồ sơ đăng ký Giấy xác nhận nội dung quảng cáo quá hạn, nhằm vòi doanh nghiệp nộp tiền cơ chế.