BOTANIA chia sẻ nỗi lo với bệnh nhân cao huyết ápNhân ngày phòng chống tăng huyết áp thế giới 17/05, để nâng cao sức khỏe cộng đồng, trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cùng Sở y tế Hà Nội phối hợp với công ty Botania tổ chức hội thảo chuyên đề “Bệnh huyết áp, tim mạch ở người cao tuổi”.
Các loại thực phẩm quen thuộc tốt cho trái tim, kiểm soát huyết ápCác loại trái cây có múi như cam, bưởi; các loại đậu, quả mọng; bông cải xanh... không chỉ tốt cho bệnh nhân cao huyết áp, mà nó còn là thực phẩm lành mạnh tốt cho mọi người.
Thay đổi nhỏ trong bữa ăn giúp phòng đột quỵ ở người nguy cơ caoBên cạnh người cao tuổi, những bệnh nhân cao huyết áp và tiểu đường cũng là 2 nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị đột quỵ cần rất chú ý đến việc phòng bệnh trong mùa đông này.
Huyết sâm - Dược thảo cho người cao tuổi thiếu máuCác nghiên cứu dược lý và lâm sàng cho thấy: Huyết Sâm có tác dụng làm giảm cholesterol, giảm triglycerid máu và độ nhớt của máu, độ nhớt của huyết thanh, giãn mạch ngoại vi, nhờ đó giúp ổn định huyết áp ở những bệnh nhân cao huyết áp.
Ngăn ngừa biến chứng cao huyết ápTại Việt Nam, tốc độ gia tăng bệnh nhân cao huyết áp rất nhanh và hiện nay đã là khoảng 25% người từ 25 tuổi trở lên. Cao huyết áp là một bệnh lý xuất hiện âm thầm nhưng lại kéo theo những biến chứng vô cùng nặng nề.
Khoa Cấp cứu... tất bật suốt dịp TếtTại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ, có ít nhất 6 bệnh nhân xơ gan tử vong và vài chục ca xơ gan phải nhập viện; bệnh nhân cao huyết áp, tim mạch cũng ào ào nhập viện vì thả cửa ăn uống, sinh hoạt.... trong dịp Tết.
Liên tiếp trường hợp nguy kịch, phải cắt ngón vì bệnh từ lợnNhiều bệnh nhân vào viện trong tình trạng rất nguy kịch, suy đa phủ tạng và rối loạn đông máu nghiêm trọng.
9 dấu hiệu cảnh báo bệnh lý tim mạch bạn nên biếtSự gia tăng của nhiều yếu tố nguy cơ như stress, lối sống lười vận động, chế độ ăn không hợp lý (ăn nhiều đồ chiên rán, ăn quá nhiều thịt)… khiến ngày càng có nhiều người mắc bệnh lý tim mạch.
Bị chó con cắn, người phụ nữ lên cơn dại sau một thángKhi các vết thương chảy máu, bệnh nhân tự sát khuẩn bằng cồn tại nhà. Vì chủ quan, bệnh nhân cũng không đi tiêm phòng dại.
Một bệnh viện mỗi năm mổ 800 người bị hẹp niệu đạo: Cảnh giác khi té xe máyTheo bác sĩ, người bị hẹp niệu đạo nếu không được điều trị đúng kỹ thuật có thể phải phẫu thuật nhiều lần hoặc chịu cảnh mang ống thông dẫn lưu nước tiểu suốt đời.
Cuộc đua chống lại kẻ thù thầm lặng - tăng huyết ápTổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố báo cáo về tác động tàn khốc của bệnh tăng huyết áp trên toàn cầu. 76 triệu ca tử vong có thể được ngăn chặn từ năm 2023-2050 nếu thu hẹp được khoảng cách giữa kiến thức và hành động.
12 triệu người Việt mang trong mình "kẻ giết người" thầm lặngBệnh tăng huyết áp thường không có triệu chứng cảnh báo trước, nhiều người không biết mình bị bệnh. Tuy nhiên, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim…