Gặp cụ bà 97 tuổi “siêu” công nghệ "gây sốt" trên báo TâyBài báo nước ngoài viết về cụ bà Lê Thi 97 tuổi, Hà Đông, Hà Nội dù tuổi cao nhưng vẫn vẽ tranh, làm thơ đặc biệt sử dụng máy tính hàng ngày để đọc tin tức, “chat” facebook khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, ngưỡng mộ…
Chuyện chưa kể về người phụ nữ kéo cờ trong Lễ Độc lập đầu tiên của dân tộcBà Lê Thi, người phụ nữ kéo cờ trong buổi lễ Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 giờ đây đã bước sang tuổi 90. Dù sức khỏe đã kém đi nhiều nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của dân tộc vẫn được bà nhớ nguyên vẹn.
01:24Gặp cụ bà 97 tuổi “siêu” công nghệ nhất Việt NamBài báo nước ngoài viết về cụ bà Lê Thi 97 tuổi, Hà Đông, Hà Nội dù tuổi cao nhưng vẫn vẽ tranh, làm thơ đặc biệt sử dụng máy tính hàng ngày để đọc tin tức, “chat” facebook khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, ngưỡng mộ…
Gặp người kéo cờ trong lễ Độc lập đầu tiên67 năm, sau ngày độc lập chúng tôi gặp lại người phụ nữ đã kéo cờ tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9 đầu tiên. Dù đã 86 tuổi nhưng giây phút kéo cờ vẫn in đậm trong tâm trí bà Lê Thi.
Báo chí quốc tế viết về cụ bà Việt Nam 97 tuổi “siêu” công nghệTờ Channel Newsasia đã dành hẳn một bài viết để đưa tin về cụ bà Lê Thi ở Việt Nam, người có thể sử dụng thành thạo mạng xã hội, các ứng dụng trò chuyện trực tuyến, viết sách, vẽ tranh, đọc tin tức trên mạng và không ngừng học hỏi những kiến thức mới, dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm”.
Gặp người phụ nữ kéo cờ Tổ quốc trong Lễ Tuyên ngôn độc lập 1945Bà Lê Thi là 1 trong 2 người phụ nữ cách đây 70 năm đã vinh dự được chọn lên lễ đài kéo cờ Tổ quốc trong Lễ Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945; mặc dù đã bước sang tuổi 90, sức khỏe yếu, nhưng bà Thi vẫn nhớ rất rõ ngày trọng đại đó của đất nước.
Hà Nội: Bà lão 94 tuổi vẫn vẽ tranh, viết truyện và “lướt” facebookỞ Việt Nam, không thiếu gì những cụ ông, cụ bà sống đến gần trăm tuổi vẫn khỏe mạnh, hồng hào nhưng có lẽ để viết được sách, vẽ tranh và đặc biệt vẫn đều đặn lướt web đọc báo, chat facebook như cụ bà Lê Thi thì quả thực trên đời “có một không hai”.
02:46Báo chí quốc tế đưa tin về cụ bà Việt Nam 97 tuổi “siêu” công nghệTờ Channel Newsasia đã dành hẳn một bài viết để đưa tin về cụ bà Lê Thi ở Việt Nam, người có thể sử dụng thành thạo mạng xã hội, các ứng dụng trò chuyện trực tuyến, viết sách, vẽ tranh, đọc tin tức trên mạng và không ngừng học hỏi những kiến thức mới, dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm”. (Nguồn: CNA)
Vì sao phải đóng BHXH theo mức lương cao hơn thực tế?Bà Lê Thi Huệ là nhân viên hợp đồng trong đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc vùng 4. Đơn vị trả lương cho bà là 2.000.000đ, cơ quan BHXH yêu cầu mức lương đóng BHXH của bà phải cao hơn hoặc bằng mức lương tối thiểu vùng 4 và có qua đào tạo là 2.760.600đ. Yêu cầu của cơ quan BHXH như vậy có đúng không?
Những đảng viên "cầm tay chỉ việc": Vươn lên từ đồng ruộng, thanh sắt9h, bà Nguyễn Thị Ngư xỏ đôi ủng, đội chiếc nón cũ đi kiểm tra từng mảnh vườn trồng rau của HTX. Bà nhẩm tính, vài ngày tới vườn rau mùi của bà thu hoạch được vàsẽ xuất khẩu sang châu Âu.
Cử nhân tốt nghiệp ở Rumani là nữ phó giáo sư trẻ nhất Bách khoa TPHCMTốt nghiệp cử nhân tại Rumani rồi về nước học thạc sĩ, tiến sĩ, bà Nguyễn Hồng Phương là nữ phó giáo sư trẻ nhất Trường Đại học Bách khoa TPHCM năm 2024.