Căn biệt thự kỳ quái có một không hai ở Đà LạtBiệt thự Hằng Nga hay còn gọi là Crazy House (ngôi nhà điên) ở Đà Lạt với lối kiến trúc kỳ quái, độc đáo đã trở thành điểm đến của hàng nghìn du khách trong và ngoài nước.
Đến thăm biệt thự có kiến trúc lập dị nhất ở Việt NamĐó là biệt thự Hằng Nga ở Đà Lạt, được xây dựng theo phong cách kiến trúc lập dị. Nơi đây được ví như Disneyland của Việt Nam.
Ngôi nhà quái dị ở Đà Lạt gây “sốt” khách Tây, liên tục lên báo nước ngoài“Tuyệt vời”, “hoàn hảo”, “không còn gì để nói”… là những nhận xét của du khách nước ngoài khi ghé thăm “ngôi nhà kỳ dị” hay biệt thự Hằng Nga ở Đà Lạt.
“Ngôi nhà điên” của Việt Nam nằm trong số những khách sạn ấn tượng nhất thế giớiVới lối kiến trúc độc đáo, “Crazy house” – biệt thự Hằng Nga ở Đà Lạt, Việt Nam được trang du lịch Boredpanda liệt kê trong những khách sạn đặc biệt nhất thế giới.
“Ngôi nhà điên” ở Đà Lạt lọt top 3 những phòng khách sạn kỳ lạ nhất thế giớiTrang Business Insider của Mỹ vừa xếp biệt thự Hằng Nga ở thành phố Đà Lạt hay còn gọi là "ngôi nhà điên” trong top 3 của 20 phòng khách sạn kỳ lạ nhất thế giới.
Tổng thống Ukraine được mời dự họp về xung đột với NgaTổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được mời tham dự một cuộc họp đặc biệt của EU về xung đột với Nga và an ninh châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 6/3 tới.
Nga - Mỹ bắt đầu vòng đàm phán mớiMột phái đoàn Nga đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia các cuộc đàm phán mới với Mỹ.
Gia đình Hồ Ngọc Hà mặc áo dài du xuân, Giáng My trang trí biệt thự đón TếtTết Ất Tỵ, nhiều nghệ sĩ mặc áo dài du xuân, chụp hình kỷ niệm bên người thân, bạn bè.
Ngôi làng hơn 500 tuổi từng được mệnh danh "làng người giàu" ở Hà NộiLàng Cựu (Phú Xuyên, Hà Nội), từng được mệnh danh là "làng người giàu," nổi bật với những biệt thự mang kiến trúc Việt - Pháp độc đáo.
Thanh Hằng thay đổi thế nào sau khi cưới nhạc trưởng Trần Nhật Minh?Ở tuổi 42, Thanh Hằng cho biết cô hài lòng khi bản thân có sức khỏe để làm việc và có bạn đời "kề vai sát cánh" trong cuộc sống.
Hạ tầng chắp cánh thị trường bất động sản phía Tây Thủ đôQuy hoạch chung Thủ đô được phê duyệt vào tháng 12/2024, cùng loạt dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, góp phần đưa phía Tây Hà Nội thành tâm điểm đầu tư hiện nay.