Cảnh giác trước "biến tướng" lừa đảo cho vay tiền qua điện thoại, FacebookCác đối tượng lừa đảo tiếp tục có nhiều chiêu trò mới nhằm chiếm đoạt tài sản của người dùng. Ghi nhận mới nhất là giả mạo công ty tài chính để cho vay tiền nhằm lừa đảo.
Đa cấp biến tướng lừa đảo: Trách nhiệm Bộ Công Thương đến đâu?Thừa nhận trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc chậm phản ứng chính sách và chưa ban hành kịp thời những nội dung sửa đổi, điều chỉnh của khuôn khổ pháp lý cũng như thực hiện các chức năng, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, trước mắt sẽ làm nghiêm các trường hợp bán hàng đa cấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc lừa đảo.
Kinh doanh đa cấp - “Mật ngọt” dễ ăn?Thời gian qua, không ít công ty đa cấp hoạt động theo kiểu biến tướng, lừa đảo. Nhiều hồi chuông cảnh báo đã gióng lên, thế nhưng số lượng người tham gia vẫn ngày một nhiều.
Hàng vạn người bị đa cấp lừa đảo: Đại biểu Quốc hội yêu cầu quy trách nhiệm cá nhânTrao đổi riêng với phóng viên Dân trí, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Trần Ngọc Vinh (đoàn Hải Phòng) cho rằng, để xảy ra tình trạng hàng vạn dân bị đa cấp biến tướng lừa đảo, là cơ quan cấp phép, quản lý, Bộ Công Thương không thể vô can. Chính phủ cần quy được trách nhiệm tập thể và cá nhân.
Lời kể nạn nhân từ "động quỷ" ở Myanmar: Bị ép lừa đảo, chích điện mỗi ngàyBị điện giật, tra tấn, ép làm công việc lừa đảo 20 tiếng, đó chính là "địa ngục trần gian" mà 260 nạn nhân buôn người vừa được giải cứu khỏi Myanmar phải trải qua mỗi ngày.
Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI?Theo ông Đào Trung Hiếu, CrossFi không phải là vụ lừa đảo đầu tiên. Nhiều mô hình đầu tư như Coolcat, Lion Group... cũng đã từng "hạ gục" hàng nghìn nạn nhân với cùng một kịch bản.
Tổ chức lừa đảo quốc tế: Hàng nghìn tài khoản Facebook ảo vận hành thế nào?Sau khi có được tài khoản Facebook, Đồng thay đổi thông tin cá nhân, ảnh đại diện, bài đăng để biến nó thành vỏ bọc của "doanh nhân thành đạt". Đây là công cụ để nhân viên trong tổ chức dùng lừa đảo.
Trung Quốc ca ngợi Thái Lan nỗ lực dẹp hang ổ lừa đảo qua mạngChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cao các động thái của Thái Lan trong việc ngăn chặn các trung tâm tội phạm mạng ở biên giới quốc gia Đông Nam Á với Myanmar.
Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 ngườiThứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.
Thủ tướng Thái Lan nhận cuộc gọi lừa đảo chuyển tiềnThủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra kể về việc bà đã nhận được một cuộc gọi và tin nhắn mạo danh, cho thấy hành vi lừa đảo ngày càng phổ biến và tinh vi trong kỷ nguyên công nghệ.
Xóa bỏ các ứng dụng và hội, nhóm lừa đảo trên mạng xã hộiMột trong những nhiệm vụ được Thủ tướng đặt ra nhằm xử lý hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ cao là ngăn chặn, xóa bỏ các ứng dụng, hội, nhóm, tài khoản liên quan đến hoạt động lừa đảo trên mạng.
Thái Lan tìm ra cách mới đối phó với hang ổ lừa đảo ở biên giới MyanmarThái Lan thông báo phương pháp mới nhằm đối phó với các hang ổ lừa đảo ở biên giới nước này với Thái Lan.