Tự dùng thuốc nam tăng cường sinh lý, người đàn ông đối mặt với tử thầnSau khi dùng thuốc nam tăng cường sinh lý, người đàn ông 43 tuổi bị vàng da, mệt mỏi. Bệnh nhân được chẩn đoán suy gan cấp do ngộ độc thuốc, nếu không thay gan, người bệnh đối mặt với cái chết.
Ca ghép tủy thứ 2: Tuỷ sản sinh và phát triển tốtChiều 6/12, BS Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc BV Nhi TƯ cho biết, sau gần 20 ngày được ghép tuỷ, bệnh nhân Trương Thị Nình (người được ghép tuỷ) ở xã Vạn Ninh, thị xã Móng Cái, Quảng Ninh đã khoẻ mạnh, tuỷ sản sinh và phát triển tốt.
Điều trị thành công bệnh nhân mắc bệnh máu khó đôngNgày 21/10, ThS. BS. Nguyễn Văn Tránh, PGĐ TT Huyết học-Truyền máu, BV TƯ Huế cho biết, sau TPHCM, Trung tâm là đơn vị thứ hai điều trị thành công bệnh nhân bị bệnh máu ác tính (đặc biệt là bệnh máu trắng hay còn gọi là máu khó đông).
Thêm 2 người không còn vi-rút HIV trong cơ thểMột nam giới đã không còn phát hiện vi-rút HIV trong các tế bào máu từ 2 năm qua trong khi một người khác thì đã sạch vi-rút này 4 năm nay. Nghiên cứu tại Anh cho thấy tế bào gốc từ tủy xương có thể bảo vệ cơ thể chống tái nhiễm vi-rút HIV.
Cô gái mất trán vì thói quen nguy hiểm khi lái xeGrainne Kealy thường có thói quen cho cả 2 chân lên táp-lô trong khi lái xe. Và trong một lần tai nạn, túi khí bật ra khiến đầu gối ép vào mặt, làm trán cô bị vỡ.
Nhiều phương pháp mới điều trị bệnh máu sẽ được ứng dụngTheo PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, viện đang tập trung vào các phương pháp mới như: Ghép tế bào gốc tạo máu; liệu pháp CAR-T, điều trị nhắm đích...
Bệnh nhân ghép tuỷ đầu tiên tại miền Bắc đã khỏe hẳnTS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Viện Nhi TƯ cho biết, ca ghép tuỷ xương đầu tiên của nước ta thực hiện cách đây 1 tháng đã thành công tốt đẹp. Dự kiến, đầu tuần tới, bệnh nhân ghép tuỷ sẽ được ra viện, sớm hơn một tháng so với dự kiến trước đó.
Ghép tủy cho bệnh nhi nhiễm chất độc da camTrưa 18/9, Bệnh viện Nhi TƯ đã tiến hành ghép tuỷ cho bệnh nhi Hoàng Trọng Thức (14 tuổi ở Trực Ninh, Nam Định). Em bị suy tủy nặng do di chứng chất độc da cam từ người bố.
Ghép tế bào gốc cứu bệnh nhân ung thư máuCô sinh viên Nguyễn Thị Lan là bệnh nhân đầu tiên được Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư áp dụng thành công phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị cho bệnh máu ác tính.
Phẫu thuật thành công ca ghép tuỷ thứ haiNgày 19/11, tại Hà Nội, Bệnh viện Nhi TƯ đã thực công ca ghép tuỷ thứ hai theo phương pháp ghép tế bào gốc không phải tự thân (tế bào gốc được lấy của một người khác).
Người mẹ san sẻ một phần cơ thể để con trai được sống cuộc đời trọn vẹnThấy cảnh người con trai duy nhất trong nhà phải chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần, cuộc sống gần như gắn liền với bệnh viện, máy chạy thận, người mẹ 42 tuổi (Hà Nội) không khỏi xót xa.
Đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" mất 8 tỷ một năm chữa ung thư máu cho conHơn 1 năm qua, đạo diễn Đỗ Đức Thành cùng cô con gái 19 tuổi đã cùng nhau vượt qua bao nỗi đau và nước mắt khi Hạnh An bị phát hiện ung thư máu.