Một bộ sách giáo khoa chuẩn: Sẽ dẫn đến phân biệt “con đẻ con nuôi”?Bộ Giáo dục và Đào tạo có nên chủ trì viết sách giáo khoa? Cơ chế xã hội hóa sách giáo khoa thế nào để đảm bảo công bằng?
Biên soạn sách giáo khoa mới, Bộ Giáo dục “trâu chậm… uống nước đục”?Bộ Giáo dục qua 2 lần đấu thầu không tuyển chọn được đủ tác giả để biên soạn bộ sách giáo khoa chuẩn vì hầu hết chuyên gia đã sớm ký hợp đồng với các nhà xuất bản và triển khai công việc.
Đề xuất gỡ rào cản hành chính để "thành tích đến đâu khen thưởng đến đó"Đây là điểm mới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, nhằm gỡ bỏ rào cản hành chính, cho phép khen thưởng kịp thời, không phụ thuộc quá trình tích lũy danh hiệu
Iran bị ảnh hưởng thế nào sau khi mất quan chức an ninh hàng đầu?Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani, người đã thiệt mạng trong cuộc tập kích của Israel, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong nền chính trị Iran.
Gửi trọn niềm tin vào lá phiếu: Kỳ vọng đột phá việc làm cho nhân lực trẻQua lá phiếu bầu, sinh viên và giảng viên kỳ vọng các đại biểu sẽ có những quyết sách mạnh mẽ để tháo gỡ điểm nghẽn của giáo dục, thúc đẩy việc làm và phát triển nguồn nhân lực trẻ.
Quốc hội khóa XIV: Ban hành nhiều luật quan trọngQuốc hội khóa XIV là nhiệm kỳ đầu tiên tổ chức thí điểm chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường theo nhóm vấn đề và theo tinh thần đối thoại.
Khoảng trống quyền lực sau khi quan chức an ninh số 1 của Iran bị ám sátVụ việc Israel tấn công ám sát ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cho thấy lổ hổng an ninh lớn của Iran. Tình hình chiến sự Trung Đông được dự báo sẽ leo thang hơn nữa.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Học viện Kỹ thuật quân sự phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đoàn kết, bản lĩnh; đổi mới, sáng tạo; trí tuệ, phát triển”Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của Học viện trong phát triển khoa học công nghệ quân sự, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2030.
Chuẩn bị khởi công đồng loạt 148 trường học biên giớiLễ khởi công đồng loạt 148 trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới sẽ được Bộ GD&ĐT phối hợp với 17 tỉnh, thành phố tổ chức vào ngày 19/3 tới đây.
Học giả Ấn Độ đánh giá cao vai trò lập pháp và đổi mới của Quốc hội Việt NamTheo Giáo sư Anmol Mukhia, Quốc hội khóa XV (2021-2026) được đánh giá cao nhờ cách tiếp cận chủ động, đổi mới và định hướng phát triển, thay vì chỉ tập trung vào quản lý.
Kỷ nguyên số và sự định hướng mới cho việc xây dựng các bộ sách giáo khoaKỷ nguyên số buộc sách giáo khoa phải được nhìn nhận lại vai trò, thay vì là nguồn tri thức duy nhất thì nên là một học liệu trong hệ sinh thái mở, phục vụ học tập suốt đời.
Sửa quy định dạy thêm, học thêm là đúng, nhưng chưa đủ!Điều quan trọng khi sửa Thông tư 29 là phải kéo học chính khóa trở lại đúng vị trí trung tâm. Và một khi giáo dục còn nặng “vị thi cử”, dạy thêm vẫn còn đất sống.