“Bắt mạch, kê đơn” vụ phòng khám MariaMỗi thông tin mới về “phòng khám Maria” đều lập tức có ngay hàng trăm phản hồi của bạn đọc. Nhiều nhất là từ chính các khổ chủ đã tiền mất tật mang, có thể coi như những minh chứng xác thực nhất cho 1 vài bình luận phê những ai “vơ đũa cả nắm”…
“Bệnh” tai nạn giao thông: Đã bắt mạch kê đơn, chỉ còn khâu... "uống thuốc"Hoan nghênh phát biểu và chỉ đạo được đánh giá là “bắt đúng bệnh” của của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về tăng cường các giải pháp cấp bách ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng, dư luận nhấn mạnh: vấn đề chỉ còn ở khâu "uống thuốc".
Uống thuốc để sinh con trai là trò bịpThời gian gần đây, trên địa bàn TP Hải Phòng, nhiều người loan tin ông Lang Châu, tên thật là Nguyễn Lang Châu, 80 tuổi, có “biệt tài” bắt mạch, kê đơn bán thuốc cho người đến khám để sinh con trai.
Uống thuốc để sinh con trai là trò bịpThời gian gần đây, trên địa bàn TP Hải Phòng, nhiều người loan tin ông Lang Châu, tên thật là Nguyễn Lang Châu, 80 tuổi, có “biệt tài” bắt mạch, kê đơn bán thuốc cho người đến khám để sinh con trai.
Lợi ích bất ngờ của tỏi với người bị mỡ máu caoTỏi đã được sử dụng như một vị thuốc chữa bệnh trong hàng ngàn năm. Ngày nay, nhiều người sử dụng tỏi vì các lợi ích cho tim mạch của nó, như giảm huyết áp và cholesterol.
7 nguyên tắc để bệnh nhân tim mạch đón Tết an toànPGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài đặc biệt nhấn mạnh, người bệnh tim mạch cần tuân thủ thuốc điều trị, hết sức chú ý chế độ ăn uống, thích nghi thời tiết... để đảm bảo an toàn trong dịp Tết.
Làm gì để ngăn ngừa cơn đột quỵ từ sớm?Các triệu chứng của cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua có thể qua nhanh, nhưng bạn không nên chủ quan, nó là một dấu hiệu cảnh báo và bạn hãy coi đó là cơ hội để giảm nguy cơ đột quỵ toàn diện.
8 nguyên tắc vàng để phòng đột quỵĐột quỵ đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới.
Người phụ nữ mắc căn bệnh cực hiếm ở vùng kín, thế giới mới ghi nhận 4 caChảy máu ồ ạt ở vùng kín, người phụ nữ chuyển viện liên tục nhưng không tìm ra bệnh. Có thời điểm, chị suy sụp vì bị chẩn đoán theo dõi ung thư.
Việt Nam ghi nhận 200.000 ca đột quỵ mỗi năm, 3 vấn đề lo ngạiTheo PGS.TS Mai Duy Tôn, mỗi năm Việt Nam ghi nhận 200.000 ca đột quỵ. Có 3 vấn đề đáng lo ngại, là tỷ lệ mắc đột quỵ cao, tỷ lệ tử vong cao và trẻ hóa tuổi mắc bệnh.
Những động lực nào để Việt Nam có thể cán mốc tăng trưởng 8%?Mục tiêu tăng trưởng 8% đặt ra là rất thách thức, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và cải biến mạnh mẽ về thể chế, chính sách; đột phá về cấu trúc kinh tế, hiệu lực, hiệu quả đầu tư...
Rắc rối… thuốc bảo hiểm!Ngày nào tôi cũng gặp trường hợp bệnh nhân đang khám bảo hiểm y tế thường xuyên, nhưng vẫn muốn kiểm tra lại đơn thuốc của mình đã tốt nhất hay chưa!