Phó Thủ tướng: Quyết chống bảo kê cho buôn lậu lũng đoạn thị trường TếtPhó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, nhất là các mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp Tết.
Thay thế người đứng đầu địa phương nếu bao che, dung túng cho buôn lậu"Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cán bộ tiếp tay, bảo kê cho buôn lậu, đầu nậu... Điều chuyển hoặc thay thế người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, có biểu hiện bao che, dung túng cho buôn lậu"
Phó Thủ tướng: Tăng cường thanh tra để chống dung túng, bảo kê buôn lậuGhi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được trong việc chống buôn lậu 6 tháng đầu năm 2015 nhưng Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn chưa hài lòng và yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, xây dựng biện pháp nghiệp vụ chống lại việc dung túng, bảo kê cho buôn lậu.
“Công an ra quân buôn lậu biết hết” (!)Nghịch lý này được Phó Chủ tịch tỉnh An Giang Lê Văn Hưng nêu ra tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ sơ kết hoạt động nửa đầu năm 2017 Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ngày 20/7. Ông Hưng than lực lượng chống buôn lậu còn thiếu và yếu, không loại trừ khả năng có nơi tiếp tay, bảo kê cho buôn lậu…
Thủ tướng: Buôn lậu hoành hành do cán bộ tiếp tay, bảo kê“Cán bộ bao che, tiếp tay, bảo kê cho buôn lậu chứ các đối tượng cầm đầu không tài giỏi đến mức các cơ quan chức năng không biết và không xử lý được” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ và yêu cầu các cơ quan chức năng phải phát hiện, điều tra, triệt phá cho được những đối tượng cầm đầu các đường dây buôn lậu.
Sắp xét xử "bà trùm" buôn lậu 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt NamLợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu giữa trong nước và Trung Quốc “bà trùm” Trần Thị Hoàn (41 tuổi, trú tại Lào Cai) đã nhập lậu hơn 546kg vàng, trị giá trên 1.208 tỷ đồng.
Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành vào cuộc bình ổn giá hàng hóa Tết Bính NgọBộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị theo dõi sát cung - cầu, kiểm soát chặt kê khai thuế và chống buôn lậu nhằm giữ ổn định mặt bằng giá, không để xảy ra biến động bất thường dịp cuối năm.
Vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa nộp 300 tỷ đồngTheo Cục C03 Bộ Công an, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám định chất lượng các sản phẩm của thẩm mỹ viện Mailisa.
Đánh trúng chủ mưu buôn bán hàng giả, xử một vụ cảnh tỉnh cả vùngTheo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, số vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bị phát hiện, xử lý vẫn chưa phản ánh đúng thực tế.
Quyết liệt chặn buôn lậu, hàng giả trước Tết 2026Cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, kéo theo hàng loạt chương trình khuyến mãi lớn. Đây cũng là giai đoạn các đối tượng buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái lợi dụng để đưa hàng vi phạm ra thị trường.
Tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giảTừ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chính phủ yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường ra quân, kiểm tra, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với tinh thần liên tục, không ngừng nghỉ.
Mailisa nhập mỹ phẩm Quảng Châu giá rẻ để bán, thu lời hàng nghìn tỷ đồngBộ Công an xác định, từ năm 2020 đến năm 2024, bà Phan Thị Mai cùng chồng đã nhập mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu với giá rẻ, rồi bán tại chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, thu lời hàng nghìn tỷ đồng.