Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Vì sao không phải tội lừa đảo?Theo luật sư, bảo hiểm là lĩnh vực chuyên ngành nên việc xử lý ưu tiên áp dụng tội danh theo lĩnh vực đó. Bởi vậy, dù có dấu hiệu lừa đảo, việc điều tra theo tội danh hiện tại là phù hợp quy định.
Giáo viên trường phổ thông trình độ thạc sĩ có được xếp lương cao?Bà Thư là giáo viên có trình độ thạc sĩ mà chỉ được xếp lương theo hệ số 2,34 dành cho người trình độ đại học. Bộ GD-ĐT cho biết, việc xếp lương tính từ bậc 1 của chức danh nghề nghiệp lên dần.
Báo Dân trí ra mắt công cụ tính thuế thu nhập cá nhân 2026Công cụ tính thuế thu nhập cá nhân năm 2026 của báo Dân trí cho phép người lao động nhập lương, tiền bảo hiểm và số người phụ thuộc để nhanh chóng ước tính số thuế phải nộp theo quy định mới.
Tra cứu tuổi nghỉ hưu năm 2026 theo năm sinh mới nhấtNăm 2026, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường đối với lao động nam sẽ là 61 tuổi 6 tháng, lao động nữ sẽ là 57 tuổi.
Bảo hiểm sức khỏe VBI Care vào “Top 10 sản phẩm - dịch vụ hữu ích 2025”Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe VBI Care của Bảo hiểm VietinBank (VBI) vừa được vinh danh “Top 10 sản phẩm - dịch vụ hữu ích” trong khuôn khổ Lễ công bố sản phẩm – dịch vụ Tin dùng Việt Nam 2025.
Đốt u bàng quang: Triệt căn ung thư giai đoạn sớm, không cần mổ mởU bàng quang thường biểu hiện bằng các triệu chứng như đau vùng hạ vị, tiểu khó, tiểu máu. Nếu phát hiện sớm, bệnh có thể được điều trị hiệu quả bằng nội soi cắt đốt kết hợp bơm hóa chất, giúp giảm nguy cơ tái phát và bảo tồn chức năng bàng quang.
Bảo hiểm PVI vượt mốc 1 tỷ USD doanh thuNăm 2025 đánh dấu bước ngoặt của Bảo hiểm PVI khi chính thức chinh phục mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD, khẳng định tầm vóc, bản lĩnh và vị thế tiên phong của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam.
Chi tiêu cho y tế tiếp tục gia tăngChi tiêu y tế tại Việt Nam đang tăng nhanh, với tốc độ bình quân khoảng 7-8% mỗi năm. Trong cơ cấu này, chi phí dành cho thuốc chiếm tỷ trọng cao nhất.
Tăng tuổi nghỉ hưu, giảm năm đóng BHXH tối thiểu hưởng lương hưu năm 2026Từ năm 2026, lao động nam 61 tuổi 6 tháng, lao động nữ 57 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 15 năm trở lên sẽ đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Mẹ con nghi phạm đối diện hình phạt nào?Với hành vi giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm, Nguyễn Thị Thu ở Thanh Hóa và mẹ đẻ của mình có thể đối diện mức hình phạt từ 3 đến 7 năm tù.
Thủ tướng thúc hoàn thiện mô hình nhà dưỡng lão bán trúChính phủ đặt trọng tâm mở rộng chăm sóc ban ngày, hỗ trợ tại gia đình và cộng đồng, đồng thời khuyến khích phát huy vai trò, kinh nghiệm của người cao tuổi trong đời sống xã hội.
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Nhiều người đòi lại tiền phúng điếuNghe tin Nguyễn Thị Thu “từ cõi chết trở về”, người dân địa phương sốc và hoài nghi. Nhiều người kéo đến nhà để tận mắt chứng kiến, không ít người bức xúc đòi lại tiền phúng điếu vì biết mình bị lừa.