TPHCM phát động phong trào bình dân học vụ sốQua phong trào bình dân học vụ số, TPHCM hướng tới mục tiêu phổ cập tri thức, trang bị kiến thức và kỹ năng số cơ bản cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhóm yếu thế.
Đắk Lắk triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” đến tận thôn, buônTỉnh Đắk Lắk phát động 100 ngày cao điểm thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” triển khai đến từng thôn, buôn nhằm phổ cập tri thức số, kỹ năng số cho người dân.
"Bình dân học vụ số" cho người dân trong kỷ nguyên AI"Nếu như trước kia nước ta cần bình dân học vụ để người dân biết đọc, biết viết thì hôm nay cần xóa mù AI, hiểu công nghệ để không bị bỏ lại phía sau", ông Hoàng Nam Tiến, Phó chủ tịch Hội đồng trường - Trường Đại học FPT nói.
Hơn 34.000 cán bộ, công chức tham gia khóa “bình dân học vụ số”Hơn 34.000 cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Định được bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyển đổi số, kỹ năng số, nhằm giúp cán bộ ứng dụng công nghệ số một cách hiệu quả trong thực thi công vụ.
TS. Lê Trường Tùng đề xuất phát động “phong trào Bình dân học vụ 2.0”Theo TS. Lê Trường Tùng - Hiệu trưởng Đại học FPT, hơn 50 năm trước, với phong trào Bình dân học vụ, học vấn bình dân cho dân chúng được hiểu là “biết đọc-viết”. Bình dân học vụ 2.0 sẽ bao gồm “3 biết”: biết đọc- viết, biết Tin học và biết tiếng Anh.
Lớp “bình dân học vụ” của học trò U60(Dân trí)- Gần 1 năm nay, bên vùng đầm phá Tam Giang có một lớp học đều đặn mở cửa mỗi sáng. Điều đặc biệt ở lớp học này là tất cả học trò đã kết hôn, có con thậm chí có cháu nhưng vẫn ngày ngày cắp sách đến lớp để được học con chữ vỡ lòng…
Kỷ niệm Ngày quốc tế chống nạn mù chữ và 65 năm Bình dân học vụNgày 8/9, tại Hà Nội, UNESCO Việt Nam, CLB UNESCO Chiến sỹ diệt dốt Nguyễn Văn Tố và Trung tâm GDTX Nguyễn Văn Tố đã phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm ngày quốc tế chống nạn mù chữ và 65 năm Bình dân học vụ (1945-2010).
“Sống lại” phong trào Bình dân học vụ giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu sốChưa bao giờ, tinh thần học tập của đồng bào các dân tộc thiểu số tại Đắk Nông lại lên cao đến thế. Từng người, từng nhà rủ nhau đi học tại các lớp xóa mù chữ, với ước mong con chữ sẽ giúp họ xóa được đói, giảm được nghèo, những đứa trẻ trong buôn, trong làng có thêm động lực đến trường mỗi ngày.
Tư duy chiến lược về công nghệ và "bình dân học AI"Chúng ta cần một phong trào "bình dân học AI" rộng khắp, lấy cảm hứng từ phong trào bình dân học vụ trong quá khứ.
Câu chuyện lịch sử về ngôi đền hàng trăm năm tuổi(Dân trí) – Không biết đền có từ khi nào chỉ biết rằng xưa kia, đây là nơi dừng chân bao chiến sỹ bộ đội, là lớp học bình dân học vụ, xóa mù chữ, giác ngộ cách mạng... Trải qua bao khắc nghiệt thời gian, nghênh môn của đền vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ.
Giáo dục Việt Nam sau 70 năm “diệt giặc dốt”Chiến dịch chống nạn mù chữ chính thức được phát động từ ngày 8-9-1945 với các sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ, quy định mở lớp học bình dân, yêu cầu bắt buộc về việc học chữ quốc ngữ… Từ một đất nước có hơn 95% số dân mù chữ, đến nay, phong trào học tập thường xuyên, suốt đời đã lan tỏa, góp phần xây dựng xã hội học tập.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hội Khuyến học cần có các phong trào “xóa mù công nghệ”“Ngày nay, tuyệt đại đa số người dân đã không còn mù chữ nhưng rất nhiều người chưa được trang bị các kĩ năng, kỹ thuật, công nghệ cần thiết để lao động hiệu quả hơn. Chúng ta cần đặc biệt chú ý công tác giáo dục người lớn, dạy nghề cho lao động ở nông thôn và cần có các phong trào để “xóa mù công nghệ” như “Bình dân học vụ” để xóa mù trước đây”.