Đắk Lắk triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” đến tận thôn, buôn
(Dân trí) - Tỉnh Đắk Lắk phát động 100 ngày cao điểm thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” triển khai đến từng thôn, buôn nhằm phổ cập tri thức số, kỹ năng số cho người dân.
Ngày 15/7, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình “Đắk Lắk số", đây là sự kiện quan trọng trong thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đánh dấu chặng đường tiên phong để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn của tỉnh.

Tỉnh Đắk Lắk phát động 100 ngày cao điểm thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” (Ảnh: Uy Nguyễn).
Tại chương trình, tỉnh Đắk Lắk đã đánh giá kết quả bước đầu triển khai các nền tảng số phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp và khởi động dự án Xây dựng hạ tầng chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.
Đây là dự án hạ tầng số trọng điểm, tạo nền móng căn bản, đồng bộ, lâu dài cho hành trình phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.
Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành được 15 ngày, tạo nên dấu mốc lịch sử quan trọng trong tổ chức bộ máy hành chính địa phương, cũng như lịch sử phát triển của đất nước.

Đắk Lắk chú trọng công tác chuyển đổi số đến từng thôn, buôn, tổ dân phố (Ảnh: Uy Nguyễn).
"Bộ máy mới đi vào hoạt động ở tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp, không để gián đoạn, ách tắc việc thực hiện thủ tục hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương", bà Thảo nhấn mạnh.
Theo bà Thảo, tỉnh Đắk Lắk muốn vươn lên trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển, có thu nhập cao, đảm bảo tốt các vấn đề an sinh xã hội cho đồng bào các dân tộc của tỉnh chuyển đổi số là con đường tất yếu để đi đến thành công.
Tại chương trình, Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk đã phát động 100 ngày cao điểm thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” nhằm phổ cập tri thức số, kỹ năng số đến từng thôn, buôn, khu phố.
Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chia sẻ, 100 ngày cao điểm thực hiện “Bình dân học vụ số” là khoảng thời gian quý giá để triển khai nhanh, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới chính thức đi vào hoạt động đúng 15 ngày.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy kiểm tra công tác hoạt động bộ máy mới tại cơ sở (Ảnh: Uy Nguyễn).
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải vào cuộc một cách đồng bộ, chủ động và quyết liệt. Các sở, ban, ngành, địa phương cần chủ động đầu tư trang thiết bị, đảm bảo nguồn nhân lực để thực hiện.
“Chúng ta hãy cùng bắt đầu từ hôm nay, từ những việc nhỏ nhất với niềm tin "Tri thức số" là chìa khóa vàng của tương lai, sức mạnh của nhân dân và là nền tảng của một Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, hạnh phúc", ông Huy nhấn mạnh.
Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh cùng nhau nỗ lực, học tập, lan tỏa tinh thần phong trào “Bình dân học vụ số”.