Đề nghị bình ổn giá, tránh "tăng lương không theo kịp tăng giá"Trước thực tế giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng, Ban Dân nguyện đề nghị có giải pháp hiệu quả để kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả hàng hóa, tránh tăng lương không theo kịp tăng giá.
Ngân hàng Nhà nước: Sẵn sàng phương án can thiệp bình ổn thị trường vàngSau chỉ đạo "nóng" của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước lên tiếng, cho biết tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng, chuẩn bị sẵn sàng để triển khai phương án can thiệp bình ổn thị trường vàng.
Giá xăng cứ tăng mạnh như thế, quỹ bình ổn giờ ra sao?Bộ Tài chính mới đây đã công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) quý II.
TPHCM kiến nghị dùng quỹ bình ổn xăng dầu để bình ổn giá cảĐể kéo mặt bằng giá trở lại, Sở Công Thương TPHCM sẽ kiến nghị Bộ Công Thương sử dụng quỹ bình ổn xăng, dầu.
Ngân hàng tự thu nợ 270 tỷ đồng từ quỹ bình ổn xăng dầu: Sẽ làm rõLãnh đạo Cục Quản lý giá nói sẽ phối hợp cùng các cơ quan có thẩm quyền, làm rõ việc ngân hàng tự ý thu nợ 270 tỷ đồng từ tài khoản quỹ bình ổn xăng dầu do doanh nghiệp mở tại ngân hàng.
Tiết lộ gây bất ngờ về số dư quỹ bình ổn xăng dầuĐến hết quý I/2023, quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 5.640 tỷ đồng, cao nhất từ đầu năm 2021 đến nay.
Giữ hay bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu?Việc lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu bản chất là sự can thiệp bằng "bàn tay hữu hình" của Nhà nước vào một loại mặt hàng có tính nhạy bén rất cao với thị trường.
Bất ổn… hàng bình ổnChương trình "bình ổn giá” đang ngày càng bộc lộ nhiều điểm yếu, khi giá một số mặt hàng tăng mạnh, thậm chí cứ "thích là tăng”.
Chuyên gia: Quỹ bình ổn giá xăng dầu đang gây... bất ổnĐề xuất bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu, PGS.TS Phạm Thế Anh cho rằng quỹ này là sáng tạo riêng của Việt Nam, nhưng lại không đạt được mục tiêu giúp bình ổn giá.
Lạm dụng “bình ổn”Chỉ một ngày sau khi thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố các giải pháp can thiệp thị trường vàng đã có một số doanh nghiệp (DN) ở Hà Nội và TPHCM lần đầu tiên thực hiện bình ổn giá vàng với giá bán ra thấp hơn 100.000 – 200.000 đồng/lượng.
Đề xuất đưa điện vào diện bình ổn giá: Bộ trưởng Tài chính nói gì?Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết chưa tiếp thu ý kiến của đại biểu về việc đưa điện vào diện bình ổn giá, do nguồn lực ngân sách hiện còn hạn hẹp.
Giá xăng "nóng rẫy", đã đến lúc bỏ quỹ bình ổn?TS Nguyễn Đức Độ đề xuất áp dụng cơ chế tự động bình ổn giá xăng dầu, tức thời điểm và mức trích hoặc xả quỹ sẽ không do cơ quan quản lý quyết định mà dựa trên các quy tắc.