Chủ tịch TPHCM nói về việc quán ăn bán bia rượu tại chỗ"Có nhiều ý kiến khác nhau về việc bán bia rượu thời điểm hiện tại. Thành phố muốn có thực tiễn, có thí điểm để tiếp tục" - Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ.
Bán bia, rượu theo giờ: Chỉ khiến dân "nhậu" chui nhiều hơnNhiều chuyên gia, đại diện doanh nghiệp bán rượu, bia và đồ uống có cồn cho rằng một số điều khoản trong dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia là rất không hợp lý, không khả thi, không nghiêm túc.
Chủ tịch TPHCM: Có thể sớm mở rộng thí điểm bán bia, rượu tại chỗChủ tịch UBND TPHCM khẳng định, các địa phương không cần xin hay đề xuất, nếu đánh giá sơ bộ khả quan, chính quyền thành phố sẽ mở rộng thí điểm bán rượu, bia tại chỗ ở một số địa phương.
TPHCM cho cửa hàng ăn uống mở đến 22h, mở rộng thí điểm bán bia, rượuTPHCM quy định, cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ hoạt động bình thường mới tại vùng có cấp độ dịch một và 2. Việc phục vụ bia, rượu cần tạm ngừng tại địa bàn có cấp độ dịch từ 3 trở lên.
Bộ bỏ quy định bất khả thi, người dân lại được... uống bia vỉa hè!Sau khoảng 1 tháng đưa ra lấy ý kiến dư luận, Bộ Công Thương vừa quyết định loại bỏ quy định cấm bán bia rượu vỉa hè, cấm bán bia rượu cho phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú ra khỏi Dự thảo Nghị định về Sản xuất và Kinh doanh bia rượu
Quán lẩu "nói không với bia rượu" giúp cô chủ kiếm hơn 1 cây vàng mỗi ngàyTừ bỏ chức quản lý kinh doanh với thu nhập gần 40 triệu đồng/tháng, chị My khởi nghiệp bán món lẩu cù lao tại TPHCM. Mỗi ngày, quán có thể bán 500-1.000 nồi lẩu nhưng không bán bia rượu.
Học Thái Lan, Việt Nam mong muốn đề xuất bán rượu bia theo giờTrong dự thảo Luật Phòng, chống tác hại rượu bia, Bộ Y tế đề xuất 3 phương án bán bia rượu theo giờ. TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết Bộ Y tế sẽ chọn theo phương án được số đông ủng hộ. Thái Lan là quốc gia rất thành công trong việc bán rượu theo giờ.
Khoe chồng xách tay về cả vali hàng hoá: Có phải khai báo và chịu thuế?Theo luật sư, nếu hàng xách tay về Việt Nam vượt hạn mức về số lượng, thể tích hoặc giá trị thì vẫn phải chịu thuế, bất chấp có nhằm mục đích kinh doanh hay không.
Nhậu xỉn vẫn lái xe là coi rẻ mạng sống người khác!Tại sao tài xế lại lựa chọn phương án vi phạm luật giao thông khi tự lái xe về nhà với tình trạng có hơi men, trong khi ngày nay dịch vụ lái hộ hay taxi đều rất sẵn?
Thuốc lá sẽ bị đánh thuế 10.000 đồng/bao, xì gà chịu mức 100.000 đồng/điếuTheo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, từ 2027, các mặt hàng thuốc lá sẽ phải chịu mức thuế tuyệt đối, trong đó mức thuế với thuốc lá điếu là 2.000 đồng/bao từ 2027 và tăng lên 10.000 vào 2031.
Mắc hội chứng liệt đêm thứ 7 chỉ vì ngủ sai tư thếNgủ dậy, người đàn ông (53 tuổi, Phú Thọ) bỗng thấy bị tê bì toàn bộ bàn tay và cẳng tay phải, cổ tay rũ xuống không thể duỗi thẳng… Ông được chẩn đoán mắc hội chứng liệt đêm thứ 7.
Hà Nội: Tăng cường xử lý vi phạm trong lĩnh vực mỹ phẩm và an toàn thực phẩmNhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng, thời gian qua, Sở Y tế Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp kiểm tra, kiểm soát hành vi gian lận trong sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm.