Bé đa dị tật ra đời vì bác sĩ siêu âm không biếtGiám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai vừa ký văn bản kết luận phòng khám TN ở phường Tây Sơn, TP Pleiku chưa đảm bảo chuyên môn về siêu âm, chẩn đoán hình thái học thai nhi, siêu âm sàng lọc các dị tật cho thai nhi.
Bác sĩ siêu âm hai ra một bị kỷ luật… “khiển trách”Sau khi Dân trí đăng tải thông tin về việc “chìm xuồng” của việc chẩn đoán song thai nhưng chỉ sinh mộ bé gái, ngày 4/8 bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức mới đưa ra quyết định khiển trách và hạ bậc thi đua đối với BS Vũ Thị Thu.
Vụ siêu âm sai thai lưu: Đình chỉ và kỷ luật khiển trách bác sĩ siêu âmChiều 20/9 theo thông tin từ Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã Hương Thủy, BS Hoàng Tính, người viết phiếu siêu âm thai nhi bị chết lưu sai đã có các hình thức xử lý phù hợp.
Nang tuyến vúTrong người tôi có nổi một khối u (không đau) nằm phía trên ngực trái, kích thước khoảng 6mm. Tôi đã đi khám tại bệnh viện Trưng Vương , bác sĩ siêu âm chẩn đoán là bị nang vú và không cho thuốc uống, hẹn tái khám vào 3 tháng sau.
7 tuổi đã dậy thì?Hỏi: Tôi có một bé gái chưa đầy 7 tuổi nhưng đã có biểu hiện dậy thì (ngực phát triển sớm). Tôi rất lo, đã đưa cháu đi khám đa khoa, bác sĩ siêu âm chẩn đoán không có biểu hiệu bướu. Việc ngực phát triển sớm được cho là bình thường...
Vực dậy y tế xã, phườngPhải kế thừa và phát huy những nền tảng đã có, để tránh tình trạng “xóa đi làm lại”, vừa lãng phí vừa chưa chắc mang lại thành công.
Hơn 1.000 người dân Thanh Hóa được khám sức khỏe miễn phíCuối tháng 11, sự kiện “Sống khỏe mỗi ngày 2025” tiếp tục diễn ra tại Thanh Hóa, mang đến hơn 1.000 suất khám bệnh miễn phí cho người dân địa phương.
“Người dân mong các bác sĩ như mong nắng sau bão”Những lời bộc bạch chân thành của bà con xã Việt Hồng (tỉnh Lào Cai) đã tiếp thêm động lực để báo Dân trí đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nhân ái, đến gần hơn những cộng đồng còn khó khăn.
Phương pháp điều trị khối u ung thư gan 3cm không cần phẫu thuậtPhát hiện ung thư gan 3cm nhưng không muốn phẫu thuật vì lo ngại biến chứng hậu phẫu, ông H.H.V (60 tuổi) được bác sĩ BVĐK Hồng Ngọc điều trị thành công bằng 2 phương pháp ít đau, xâm lấn tối thiểu: nút mạch và đốt sóng cao tần u gan.
Đau bụng quằn quại vì khối bã thức ăn 15cm chèn ép, gây loét dạ dàyĐau bụng dữ dội vùng thượng vị kèm sốt cao kéo dài suốt 1 tuần vì khối bã thức ăn 15cm chèn ép dạ dày, bệnh nhân H.T.V (85 tuổi) thoát nguy cơ nhiễm trùng, tắc ruột, hoại tử ruột đe dọa tính mạng nhờ nội soi can thiệp tại BVĐK Hồng Ngọc.
Thói quen bẻ khớp ngón tay - vô hại hay tiềm ẩn rủi ro?Nhiều người xem việc bẻ khớp ngón tay như một thói quen giúp thư giãn. Nhưng khi lặp lại quá thường xuyên động tác này và đi kèm cảm giác đau hoặc sưng, nhiều người mới nhận ra khớp tay đang phải chịu áp lực lớn hơn họ tưởng.
Ngâm nước nóng pha muối để "trị tê", nhiều người tiểu đường phải cắt chânThấy chân tê cứng, nhiều bệnh nhân tiểu đường ngâm nước nóng có pha muối hoặc lá thuốc theo cách dân gian. Nhưng họ không cảm nhận được nhiệt độ, dẫn đến hậu quả hoại tử hoặc buộc phải cắt chân.