“Hãy sống như bà Nguyễn Thị Bình”Hành trình của bà Nguyễn Thị Bình là một hành trình hội nhập quốc tế trong thời chiến tranh, vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, vì hòa bình để phát triển và hạnh phúc.
Bà Nguyễn Thị Như Loan nộp gần đủ tiền khắc phục hậu quảTrước đó, bà Nguyễn Thị Như Loan đã nộp 234 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, trong sáng 10/4, bị cáo tiếp tục đóng thêm 50 tỷ đồng, nâng tổng số tiền khắc phục lên gần như toàn bộ thiệt hại trong vụ án.
Công an Cà Mau truy nã bà Nguyễn Thị Thanh NhànCông an Cà Mau truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Bạc Liêu cũ.
Nguyên Bộ trưởng Kim Tiến ưu ái cho AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn?Theo kết luận, sau khi liên hệ với nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã được tham gia 2 gói thầu tại dự án Bệnh viện Việt Đức 2, Bệnh viện Bạch Mai 2.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương ĐảngBộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.
Quốc Cường Gia Lai lãi đột biến, bà Nguyễn Thị Như Loan vẫn nợ tiềnQuốc Cường Gia Lai lãi đột biến trong năm qua nhờ phát sinh doanh thu từ thanh lý các khoản đầu tư. Bà Nguyễn Thị Như Loan nợ công ty 11 tỷ đồng, ngược lại có cho doanh nghiệp mượn tiền.
Phía sau bộ áo dài bà Nguyễn Thị Bình mặc trong lễ ký Hiệp định Paris 1973Tà áo dài của bà Nguyễn Thị Bình hiện diện bên bàn đàm phán lịch sử ở Paris đã trở thành biểu tượng cho trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh mềm của ngoại giao Việt Nam trên con đường đi tới hòa bình.
Ký ức cô bé được bà Nguyễn Thị Bình đón về nhà mỗi thứ bảy 65 năm trướcBốn tuổi lên chuyến tàu xa quê, rời vòng tay cha mẹ, chị Liên Hoan từng là đứa trẻ bơ vơ. Nhưng rồi, chị lại tìm thấy sự chở che từ vòng tay ấm áp của “mẹ Hai” - bà Nguyễn Thị Bình.
Bà Nguyễn Thị Như Loan còn liên quan gì tới Quốc Cường Gia Lai?Bà Nguyễn Thị Như Loan bị đề nghị truy tố. Theo báo cáo quản trị năm 2024, bà là cổ đông sở hữu gần 102 triệu cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai.