Vấn nạn bán hàng rong trên Vịnh Hạ Long, ai chịu trách nhiệm?Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử làm việc với 10 tàu du lịch để xảy ra tình trạng phương tiện bán hàng rong tiếp cận, đeo bám, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng hình ảnh du lịch.
Khi bạo lực học đường biến thành án mạng: Ai chịu trách nhiệm?Chúng ta không thể xem đó là chuyện của ai đó. Mỗi một đứa trẻ bị tổn thương bởi bạo lực học đường, không chỉ gia đình em mất đi một phần máu thịt, mà cả xã hội mất đi một phần niềm tin và tương lai.
Ai chịu trách nhiệm bồi thường sau vụ vỡ hồ nước ở Lâm Đồng?Luật sư cho rằng Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú, chủ đầu tư và đơn vị quản lý hồ chứa, phải bồi thường toàn bộ thiệt hại và có thể bị xử lý hình sự do xây dựng trái phép.
"Đèn đang xanh thì nhảy vàng", ai chịu trách nhiệm nếu xảy ra tai nạn?Theo bạn đọc Dân trí, việc đèn tín hiệu còn 10 giây xanh bất ngờ chuyển sang vàng khiến người tham gia giao thông rơi vào trạng thái nguy hiểm, dễ giật mình phanh gấp, dẫn đến tai nạn liên hoàn.
Vụ trẻ ném dép trúng van nước chung cư: Ai chịu trách nhiệm?Bồi thường là cái giá phải trả sau sai sót do trẻ gây ra. Phòng ngừa mới là bổn phận mỗi ngày của chúng ta đối với trẻ.
Cây bật gốc đè trúng người và phương tiện, ai chịu trách nhiệm?Từ liên tiếp 3 vụ việc cây đổ đè trúng người và phương tiện đi đường, luật sư nhìn nhận có 2 vấn đề cần làm rõ. Đó là cây do ai quản lý, và thiệt hại có phải do sự kiện bất khả kháng hay không?
Cây xanh bật gốc đè ô tô tại TPHCM, ai chịu trách nhiệm?Theo luật sư Trương Văn Tuấn, để xác định trách nhiệm bồi thường, cần làm rõ yếu tố người quản lý cây xanh có thiếu sót trong công tác chăm sóc, kiểm tra, chặt tỉa hay không.
Đường mới xây nứt toác ở Tây Ninh: Ai chịu trách nhiệm?Theo luật sư, cần làm rõ đơn vị nào chịu trách nhiệm khảo sát địa chất đối với công trình, và quy trình khảo sát đã đúng quy định hay chưa, từ đó đánh giá về trách nhiệm pháp lý trong sự việc.
Xe máy "đấu đầu" xe tải trên Đại lộ Thăng Long, ai chịu trách nhiệm?Theo luật sư, cần xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn là lỗi hoàn toàn của người đi ngược chiều, do sự kiện bất khả kháng hay lỗi hỗn hợp, từ đó xác định trách nhiệm pháp lý trong vụ việc.
Nỗi oan 32 năm, ai chịu trách nhiệm?Sau 32 năm kiên trì khiếu nại, ngày 23/2, ông Nguyễn Ngọc Lợi đã được "hồi sinh" sau khi Thanh tra Chính phủ làm rõ sự việc. Đây là cái kết xứng đáng cho hành trình gian nan của cựu chiến binh này.
“Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm tiến độ, ai chịu trách nhiệm?”“Đường sắt Cát Linh - Hà Đông hơn 10 năm chưa đưa vào vận hành, đội vốn và mỗi năm trả lại hàng trăm tỷ, thì ai chịu trách nhiệm? Cuối cùng là nhân dân chịu!”, cử tri Lê Thanh Luyến nói.