Quốc hội bấm nút bội chi ngân sách năm 2013 là 6,6% GDPMức bội chi ngân sách năm 2013 là 236.769 tỷ đồng, bằng 6,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm số kết dư ngân sách địa phương.
Hé lộ về "thủ phạm" khiến kinh tế Nhật Bản rơi vào suy thoáiNhật Bản bất ngờ rơi vào suy thoái do tiêu dùng nội địa bị chững lại. Việc người dân hạn chế ăn ngoài, dừng mua quần áo và các dịch vụ không cần thiết khiến tăng trưởng kinh tế Nhật Bản giảm mạnh.
Kinh tế Trung Quốc phục hồi không đồng đềuTrung Quốc đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi nền kinh tế phục hồi không đồng đều ở các mảng.
GDP quý II khởi sắc mạnh, ước tính tăng gần 8%GDP quý II năm nay ước tính tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý II các năm trong giai đoạn 2011-2021.
HSBC: Kinh tế Việt Nam “vượt khỏi vòng nguy hiểm”“Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong quý I khá thấp, chỉ ở mức 5,6%; nhưng những số liệu được công bố gần đây lại cho thấy đà tăng trưởng đã được cải thiện”, báo cáo Triển vọng kinh tế châu Á quý III của HSBC cho hay.
Xác định mục tiêu phát triển, áp lực rủi ro của kinh tế Việt Nam năm 2019Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, năm 2019 dự kiến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng khoảng 6,6-6,8%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần lưu tâm tới một số rủi ro, thách thức, trong đó lớn nhất là thách thức từ bên ngoài.
UOB: Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay có thể đạt 6,6%Mức dự báo của UOB về GDP Việt Nam cao hơn mục tiêu 6,5% được Quốc hội thông qua.
UOB dự báo GDP Việt Nam có thể tăng trưởng 8,2%Sau khi số liệu kinh tế quý III của Việt Nam được công bố, UOB đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay từ 7% lên 8,2%.
Kinh tế Trung Quốc bị tác động mạnh bởi chiến tranh thương mại, tăng trưởng thấp nhất trong 27 nămTăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý II/2019 chỉ đạt 6,2%, mức thấp nhất trong vòng ít nhất 27 năm qua, trong bối cảnh nền nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chịu các tác động mạnh từ cuộc chiến tranh thương mại do Mỹ phát động.
Quá nhiều tiền đổ vào nền kinh tế, Việt Nam liệu có đang phồn hoa giả tạo?“Sự phồn hoa hiện nay, như một đồng nghiệp của tôi đã từng đề cập, rất có thể là do dòng vốn quá nhiều đổ vào nền kinh tế làm nhiều người có nhiều tiền chứ thực chất các hoạt động kinh tế tạo ra giá trị không nhiều”, ông Huỳnh Thế Du - Giám đốc Đào tạo Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright nhận định.
GDP tăng 6,6% trong sáu tháng đầu năm 2008Sáng 21/6, Thứ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Cao Viết Sinh cho biết mức tăng trưởng GDP sáu tháng đầu năm đạt khoảng 6,6% - 6,7%; bảo đảm GDP năm nay sẽ tăng từ 7% - mức chỉ tiêu Quốc hội đã điều chỉnh.
Nhiều tổ chức quốc tế lạc quan về kinh tế Việt Nam, dự báo GDP tăng 6,9-7%Một loạt định chế tài chính lớn cùng nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sau kết quả tích cực 6 tháng đầu năm.