Liên tiếp bắt giữ xe tải chở ắc quy chì phế thải nguy hạiMặc dù được liệt vào chất thải nguy hại, nhưng vì hám lợi nhiều đối tượng vẫn đi thu gom về tái chế bán kiếm lời. Mới đây nhất, Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ thêm một xe tải chở gần 1 tấn ắc quy chì phế thải nguy hại.
Bắt giữ xe ô tô chở gần 1 tấn ắc quy chì phế thải nguy hạiTrong quá trình tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện và bắt giữ một chiếc xe tải đang chở gần 1 tấn ắc quy chì phế thải nguy hại, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Bắt giữ xe ô tô chở hơn 1 tấn ắc quy chì phế thải nguy hạiTrong quá trình tuần tra kiểm soát trên QL38, tổ công tác của Công an huyện Duy Tiên đã phát hiện chiếc xe ô tô nghi vấn. Quá trình kiếm tra, tổ công tác phát hiện chiếc xe này chở hơn 1 tấn bình ắc quy chì phế thải không rõ nguồn gốc.
Bắt xe tải chở 10 tấn chất thải nguy hại về Hà Nội tái chếSau khi thu gom được gần 10 tấn ắc quy chì phế thải ở Thanh Hóa, Khảm liền vận chuyển số hàng này về Hà Nội để tái chế bán kiếm lời, tuy nhiên đến thị trấn Đồng Văn (huyện Duy Tiên) thì chiếc xe bị bắt giữ.
Ô tô điện có thực sự tốt cho môi trường hơn xe chạy xăng không?Cả thế giới đang hướng về ô tô điện như một giải pháp giao thông tốt hơn cho môi trường, nhưng vẫn có những băn khoăn về độ sạch của nguồn điện, và việc khai thác khoáng sản để sản xuất pin xe điện.
Lời giải "hiện tại" cho bài toán "tương lai" của ắc quy từ BRI VietNamPhục hồi và tái tạo ắc quy chi phí thấp, giảm tác động tiêu cực đến môi trường qua việc kéo dài tuổi thọ ắc quy, giúp tiết kiệm 50% - 80% chi phí cho người sử dụng, chính là lợi ích khổng lồ của giải pháp phục hồi ắc quy từ BRI VietNam.
Nhà máy đốt rác từng bị phạt gần 1 tỷ đồng được cấp phép môi trườngDự án Nhà máy xử lý rác thải tỉnh Thái Nguyên với tổng diện tích trên 84.000m2 của Công ty Cổ phần môi trường Thái Nguyên vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường.
Bắt giữ hơn 13 tấn chất thải nguy hại(Dân trí) - Phòng Cảnh sát Môi trường (PC36), Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ 13,2 tấn ắc-quy chì đã qua sử dụng. Để đưa số ắc-quy này đi tiêu thụ, chủ hàng đã súc rửa và xả nước thải chứa axit, cặn chì thẳng xuống sông An Cựu (TP Huế).
Những hệ lụy ở “làng chì” Đông MaiVài chục năm nay, làng Đông Mai (xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) có một nghề phụ là tái chế chì từ những bình ắc quy hỏng. Không thể phủ nhận nghề này đã giúp cho cuộc sống của người dân ở đây khấm khá hơn nhiều làng quê khác. Thế nhưng những hệ lụy của nó để lại cũng thật đau xót...
Bắt giữ hơn 10 tấn rác thải độc hại nhập lậuRạng sáng 18/1, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã phục kích tại cầu Bến Thuỷ, TP Vinh, bắt gọn chiếc xe Huyndai chở hơn 10 tấn ắc quy loại thải nhập lậu và hơn 20 tấn phế liệu khác.
Cảng biển Việt Nam đã thành bãi rác của thế giớiVấn nạn nhập phế liệu, rác thải công nghiệp về VN đã từng nâng thành mức báo động đỏ từ cách đây 5 năm. Thế nhưng, những biện pháp quản lý, ngăn ngừa gần như không có hiệu lực. Đến nay thực trạng “rác” nhập về nước vẫn ào ạt, tồn đọng tại các cảng biển hoặc phân tán đi các vùng miền và gieo rắc hiểm họa ô nhiễm môi trường.
Mục sở thị làng nghề sống chung với chìCon số hơn 65% trẻ làng nghề thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên nhiễm độc chì ở mức phải điều trị khiến chúng ta giật mình. Nguyên nhân là do người dân nơi đây có nghề truyền thống tái chế chì từ nguồn ắc quy, pin cũ hỏng…