GS Nguyễn Văn Mùi và hành trình đi tìm cây thuốc bảo vệ lá gan người ViệtHành trình xuất phát từ những day dứt khi vị bác sĩ chứng kiến bệnh nhân của mình lao đao cả về bệnh tật, lẫn kinh tế, chỉ vì trở thành nạn nhân của virus viêm gan B.
Chuyện người phụ nữ mong được hiến xácĐã 11 năm nay, dù trời nắng hay mưa, bà vẫn rảo quanh thành phố với chiếc xe đạp cà tàng của mình đi tìm cây thuốc giúp người. Mong ước cuối đời của bà là được hiến xác cho y học.
Nhiều quý ông hốt hoảng đi khám sinh lý chỉ vì "không được như phim"Tự cho rằng mình yếu sinh lý chỉ vì "không được như phim", nhiều nam giới hoang mang tìm thuốc chữa… dù thực ra không hề mắc bệnh.
Khám phá bí quyết trẻ ra 5 tuổi của nữ bác sĩ 31 tuổiNữ bác sĩ Sogol Ash (Mỹ) cho biết tuổi sinh học của cô chỉ là 26, trong khi tuổi thực là 31. Điều bạn có thể học được từ bác sĩ này là thói quen uống trà xanh hằng ngày, tắm vòi sen nóng - lạnh…
Lão nông "kỳ dị" lên rừng đón... kiến, không ngờ về thành quả thu được4 năm trước, ông Nguyễn Thanh Long ở Lâm Đồng bất ngờ vào rừng gom nhặt các tổ kiến mang về nuôi trong vườn. Việc làm kỳ lạ của ông khiến nhiều người ngỡ ngàng...
Công ty sản xuất kẹo rau Kera: Liên hệ nông dân trồng cây rồi... mất hútPhía Công ty Cổ phần Asia Life từng quảng bá về việc có vùng trồng nguyên liệu tại Đắk Lắk nhưng thực tế mới liên hệ bà con nông dân, triển khai manh mún rồi... mất hút.
Vụ ngộ độc "rượu trái cây": Hàm lượng Methanol vượt gấp 1073,05 lầnSở Y tế kết luận, 8 trường hợp khách du lịch tại Ninh Thuận bị ngộ độc thực phẩm do uống Rượu Sơri KHA THY 290 có chứa hàm lượng Methanol 10730571 mg/l etanol 1000 vượt gấp 1073,05 lần mức quy định.
Uống lá xạ đen, lá vối giải độc gan, lại bị gan nặng hơnTừ đầu tháng đến nay, BV Đa khoa Phú Thọ điều trị hàng chục bệnh nhân bị men gan cao do uống nước lá cây tại nhà. Hầu hết bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường, uống nước lá cây để giải độc gan.
Đi hơn ngàn cây số, hiệu trưởng, hiệu phó học "sàng khôn"Để có thêm kinh nghiệm trong thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng từ Quảng Bình đến TPHCM tìm hiểu với tinh thần đi để học "sàng khôn".
Loại "thảo dược trường thọ" có thể tốt hơn trà xanh, Việt Nam cũng cóGiảo cổ lam, còn được gọi là "thảo dược trường thọ", đang thu hút sự chú ý vì khả năng tăng cường quá trình trao đổi chất, giảm cholesterol và giảm viêm đồng thời thúc đẩy tuổi thọ.