Độc đáo lễ Làu Khà của người Thái ở Nghệ AnVào tháng 9 Âm lịch hằng năm, đồng bào dân tộc Thái, ở bản Đồng Kho - Đồng Thờ, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) lại làm lễ Làu Khà.
02:15Đưa nước biển lên núi nuôi cua "độc thân", kiếm 50 triệu đồng/thángĐem nước biển lên núi, làm "chung cư mini" để nuôi cua, chàng trai đồng bào dân tộc Thái ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa kiếm mỗi tháng 50 triệu đồng.
Đưa nước biển lên núi nuôi cua "độc thân", kiếm 50 triệu đồng/thángĐem nước biển lên núi, làm "chung cư mini" để nuôi cua, chàng trai đồng bào dân tộc Thái ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa kiếm mỗi tháng 50 triệu đồng.
Độc đáo tết hoa quả của người dân nơi biên giớiLễ hội Khàu Búa Sa hay còn gọi là tết hoa quả của đồng bào dân tộc Thái, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.
Văn hóa rượu cần của người TháiRượu cần, tiếng Thái gọi là "Làu háy", được xem là sản vật, lễ vật đối với đồng bào dân tộc Thái ở Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
Độc đáo món cơm đồ trong ống nứa, mang "hơi thở" của núi rừngBỏ gạo nếp vào ống nứa rồi đem nướng, cách nấu cơm độc đáo này của đồng bào dân tộc Thái đã tạo nên một đặc sản mang "hơi thở" của núi rừng - món cơm lam.
03:11Món ăn độc đáo mang "hơi thở" của núi rừngBỏ gạo nếp vào ống nứa rồi đem nướng, cách nấu cơm độc đáo này của đồng bào dân tộc Thái đã tạo nên một đặc sản mang "hơi thở" của núi rừng - món cơm lam.
Phong tục lạ trong dịp vui Xuân đón Tết của người TháiĐồng bào dân tộc Thái, quanh năm có rất nhiều cái Tết nhưng họ chỉ ăn ba cái Tết chính: "Chiếng Xám" (Tết Thanh Minh), Tết "Xíp Xí" và Tết Nguyên đán - được người Thái gọi là "Bướn Chiếng".
Mai Châu phát triển du lịch cộng đồng gắn với giữ gìn bản sắc văn hóaĐến với Mai Hịch (Mai Châu), du khách không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên trong lành, phong cảnh nên thơ mà còn được thưởng thức những nét đặc sắc từ ẩm thực, trang phục, cuộc sống lao động, sinh hoạt hàng ngày của đồng bào dân tộc Thái.
Độc đáo nghi lễ thờ cúng tổ tiên của dân tộc TháiTrong các hình thái tín ngưỡng dân gian, thờ cúng tổ tiên đã trở thành một tập tục truyền thống, có vị trí hết sức đặc biệt trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thái miền Tây xứ nghệ.
Tục mừng sấm đầu năm của người TháiĐối với đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây Nam Nghệ An nói chung, đồng bào Thái Con Cuông nói riêng, tiếng sấm đầu năm đối với họ rất linh thiêng.
Thêm 1.000 phụ nữ dân tộc Thái được tặng mũ bảo hiểm tằng cẩuHôm nay (19/1), tại Xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) phối hợp cùng UBND tỉnh Sơn La trao 1.000 mũ bảo hiểm (MBH) dành riêng cho phụ nữ đồng bào dân tộc Thái (Mũ Tằng Cẩu).