Hà Nội lạnh thấu xương, dân buôn đồ chống rét "hốt bạc"Trong lúc người dân Hà Nội đang phải gồng mình chống cái lạnh thấu xương thì đây là dịp kinh doanh siêu lời cho tiểu thương bán quần áo và đồ chống rét.
Người Hà Nội “bối rối” trong cái rét cuối mùa“Rét nàng Bân” bất chợt tràn về sau chuỗi ngày nắng nóng, khi ai cũng ngỡ rằng mùa rét đã chấm dứt, đồ chống rét đã được cất gọn, khiến nhiều người Hà Nội “bối rối”.
Lên chợ ảo săn lùng thời trang đại hànLiên tiếp mấy ngày qua các tỉnh phía Bắc phải hứng chịu những đợt không khí lạnh nhiệt độ luôn ở quanh mức 11-12 độ C, khiến cho người dân đổ xô lên mạng tìm mua đồ chống rét như găng tay, khăn quàng, áo choàng, mũ len, bịt tai…
Thời tiết lạnh giá dịp Tết, các bệnh viện trang bị đèn sưởi cho người bệnhTrung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai chuẩn bị điều hòa, quạt sưởi, đèn sưởi, chăn giữ nhiệt... cho người bệnh. Hệ thống đèn sưởi cũng được bật tại khu vực ngồi chờ của người nhà bệnh nhân.
Bệnh não mô cầu lây qua đường hô hấp, có thể gây tử vong trong 24 giờPGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nữ bệnh nhân nhiễm não mô cầu xuất hiện tình trạng rét run liên tục sau khi từ TPHCM về Hà Nam ăn Tết.
Trời rét đậm, rét hại, không nên tắm khuya sau 22h, tắm quá lâuVào mùa lạnh, người dân dễ bị các bệnh như viêm họng, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, cúm, đột quỵ... Dự báo, rét đậm, rét hại có thể còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới.
Miền Bắc rét buốt thêm 5 ngàyMiền Bắc vẫn đang ở trong cao điểm của đợt rét hại diện rộng, nhiệt độ trung bình ngày không quá 13 độ C. Tình trạng rét đậm, rét hại có thể kéo dài đến ngày 28/1, sau đó thời tiết mới được cải thiện.
Mưa rét khiến cuộc sống của người dân Hà Nội gặp nhiều khó khănMưa rét dài ngày đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân Hà Nội. Miền Bắc đang bước vào đợt rét sâu nhất kể từ đầu mùa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 8 độ C.
Trong kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam chưa có phác đồ điều trị sốt rét bằng ArtemisinineGS.TS Lê Ngọc Trọng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam chưa từng sử dụng Artemisine trong điều trị sốt rét ác tính. Mãi từ năm 1992 cố Bộ trưởng Bộ Y tế, GS Phạm Song mới quyết định áp dụng phác đồ này trên toàn quốc.
Người dân mặc áo mưa ra đường chống rét đậm, rét hại tại Hà NộiNền nhiệt giảm sâu xuống dưới 15 độ C tại Hà Nội khiến nhiều người khoác trên mình những trang phục ấm áp tránh rét, thậm chí mặc áo mưa khi ra ngoài đường để chống những cơn gió lạnh.
Chuyện cần nói rõ về công cuộc chống sốt rét ở miền Bắc nửa thế kỷ trướcNgày 7/10/2015 tôi có đọc trên báo mạng của BBC tin: Bà Đồ U U (tên do BBC dịch ra tiếng Việt) và "thuốc chữa bộ đội VN". Là con trai của Giáo sư Đặng Văn Ngữ, nguyên Giám đốc Viện Sốt rét Ký sinh trùng và Côn trùng, đương nhiên tôi rất quan tâm đến tin này.
Hà Nội rét đậm, người dân co ro đốt lửa sưởi ấm trên đường phốNhiệt độ tại Hà Nội xuống thấp dưới 12 độ C, nhiều người làm việc ngoài trời hoặc tá túc nơi hè phố buộc phải căng ô che gió rét, đốt lửa để sưởi ấm giữa đêm đông.