Ngâm chân với bột lá giữ ấm, bệnh nhân bị hoại tử da nghiêm trọngSau khi ngâm chân bằng loại bột không rõ nguồn gốc, 2 chân người phụ nữ xuất hiện nhiều phỏng nước, ngứa và đau rát...
Gia đình lấy nhầm lá hoa thủy tiên nấu cháo chữa ho, 2 trẻ ngộ độc cấp cứuKhi lấy lá hẹ để nấu cháo chữa ho cho trẻ, người lớn đã lấy nhầm lá hoa thủy tiên. Hậu quả sau khi ăn cháo, trẻ đau bụng, nôn liên tục, phải đi viện cấp cứu.
Mã số 5369: Đau nhói lòng cảnh bé 7 tuổi bị bỏng nặng và sự ân hận của người mẹCậu bé người Thái ở Mường Lựm không may ngã vào nồi nước sôi, bị bỏng rất nặng, bố mẹ nghèo khó chỉ biết lên rừng hái lá về đắp, nào ngờ càng khiến con nguy hiểm đến tính mạng.
TPHCM: Cô gái phải cấp cứu ở 2 bệnh viện vì tai nạn nguy hiểm khi ăn lẩuTrong lúc ngồi ăn lẩu bò, cô gái đưa tay chỉnh bếp cồn thì bị nồi lẩu đang sôi đổ lên người.
Bé trai chết tức tưởi vì gia đình điều trị bỏng bằng… lá câyBệnh nhi bị bỏng nước sôi rất nặng, thay vì tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ, gia đình lại đưa về tự điều trị bằng lá cây. Vết thương được đắp lá chẳng những không lành mà còn nhiễm trùng, hoại tử khiến cháu tử vong.
Bé gái ngã vào bát canh nóng, thầy lang bôi mỡ trăn khiến bỏng càng nặngBé gái 12 tháng tuổi ngã vào bát canh nóng khi gia đình chuẩn bị ăn tối, bị bỏng vùng đầu, vai, cánh tay phải. Đáng nói, thầy lang bôi mỡ trăn lên vết bỏng, khiến tình trạng trẻ càng nặng nề.
TPHCM: Chàng trai phải đi cấp cứu sau tai nạn bất ngờ trong lúc nấu mì tômBị bỏng nước sôi bất ngờ khi nấu mì tôm, chàng trai tự bôi kem đánh răng lên vết thương, khiến 3 giờ đồng hồ sau phải nhập viện cấp cứu.
2 bàn chân bé trai sưng nề, chảy dịch đục chỉ vì sai lầm của người lớnVô tình cho chân vào chậu nước nóng, bé trai 17 tháng tuổi (Yên Bái) bị bỏng. Gia đình đắp thuốc nam khiến chân trẻ bị nhiễm trùng nặng, nguy cơ nhiễm trùng huyết, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Bé 9 tháng tuổi tử vong vì sốc nhiễm khuẩn do chữa bỏng bằng thuốc namBị bỏng ở đùi và cẳng chân, gia đình không cho bé đi viện mà đắp thuốc bà lang gần nhà. Bé được chuyển lên BV Nhi Trung ương trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, ngừng tuần hoàn, tử vong.
Bài thuốc từ mật ong, tỏi, gừng... phòng bệnh trong ngày TếtBác sĩ Nguyễn Minh Trang, Phó trưởng Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mật ong, tỏi, gừng, hay lá tía tô, kinh giới, hành... đều có thể sử dụng làm bài thuốc phòng bệnh.
Bé trai 4 tuổi hoại tử da vì đắp lá chữa bỏngSau bỏng nước sôi, thay vì đưa cháu đến viện, ông bà của bé trai 4 tuổi (Mỹ Đức, Hà Nội) đã tự lấy các loại lá được cho là chữa bỏng trong dân gian đắp lên vết thương. Tuy nhiên, sau 9 ngày đắp lá, bé bị sốt cao, tái nhợt. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm loét, hoại tử trầm trọng vùng bỏng được đắp lá.
Bé 5 tuổi nhiễm trùng nặng, nôn ra máu khi đắp lá thuốc chữa bỏngNồi nước dùng đổ vào người khiến bé B. bị bỏng nặng. Thay vì đi viện, gia đình sơ cứu rồi đưa đến thầy lang để đắp thuốc lá khiến bệnh nhi bị nhiễm trùng nặng, nôn ra máu.