Xây đập dâng giữ nước đầu tiên trên sông Tô Lịch
(Dân trí) - Đập dâng vừa xây dựng trên sông Tô Lịch (Hà Nội) giúp giữ nước và duy trì mực nước ổn định trên sông, điều tiết dòng nước từ hồ Tây vào theo phương án do thành phố đề ra.

Sông Tô Lịch dài 13,5km chảy qua nội thành Hà Nội, bắt đầu tại phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy) chảy dọc theo các tuyến đường Bưởi, Láng, Khương Trung, Kim Giang, về phía Nam, Tây Nam rồi ngoặt sang phía Đông Nam và đổ ra sông Nhuệ (đối diện làng Hữu Từ, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì).

Trong hơn một tháng qua, TP Hà Nội gấp rút triển khai chiến dịch nạo vét toàn diện sông Tô Lịch, cải tạo hồ Sen nhằm tạo hồ lắng trung gian để dẫn nước vào sông Tô Lịch. Công tác thi công diễn ra từ tháng 2 đến tháng 8, với kỳ vọng cải thiện tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng của dòng sông này.

Ngoài ra, Hà Nội xây dựng thêm các hạng mục hạ tầng, như trạm bơm, mương, kênh dẫn, đặc biệt là các đập dâng để giữ và điều tiết nước.
Đập dâng đầu tiên được triển khai thi công nằm giữa chùa Bằng và cầu Quang thuộc địa bàn xã Thanh Liệt, Thanh Trì.

Bước đầu xác định, 3 đập dâng giữ nước đặt tại các khu vực gần cầu Cót (Yên Hòa, Cầu Giấy), cầu Dậu (Linh Đàm, Hoàng Mai) và cầu Quang (Thanh Liệt, Thanh Trì) (Ảnh: Google Maps)

Hạng mục đập dâng sau khi hoàn thành được kỳ vọng dẫn nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch, các đập sẽ giữ được nước và duy trì độ sâu mực nước trên sông Tô Lịch theo phương án thành phố đưa ra.

Trong ngày 24/3, các công đoạn từ đóng dầm, tạo khung cố định dưới lòng sông của đập dâng cầu Quang đang dần hoàn thiện.

Đơn vị thi công đã khoanh vùng, hút cạn nước để tiến hành xây đập dâng.

Trên công trường máy móc cùng hàng chục công nhân tất bật làm việc.

Lòng sông Tô Lịch qua đoạn này được thu hẹp còn khoảng 2m vẫn đảm bảo việc tiêu, thoát nước.

Vị trí đập dâng thứ 2 nằm gần cầu Dậu (Linh Đàm, Hoàng Mai) vẫn chưa được triển khai xây dựng.

Vị trí đập dâng còn lại xây dựng gần cầu Cót (Yên Hòa, Cầu Giấy).

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội, trung bình mỗi ngày, sông Tô Lịch phải tiếp nhận khoảng 160.000m3 nước thải sinh hoạt từ hơn 300 cống xả thải.


Vừa qua, Chủ tịch TP Hà Nội giao Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố nghiên cứu phương án dẫn nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch theo trục đường Võ Chí Công.
Trên cơ sở phương án tối ưu được nghiên cứu, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội thảo xin ý kiến góp ý của các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học để tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện phương án bổ cập nước vào sông Tô Lịch, hoàn thành trước 20/8.