Đà Nẵng chặn "cò" đất cho người chếtLợi dụng việc người dân không nắm được chủ trương của Đà Nẵng về việc bố trí đất chôn cất, cải táng tại nghĩa trang là miễn phí, "cò" đất nghĩa trang đã liên hệ để mua bán đất mộ trái phép.
Đất cho người sống, đất cho người chếtTrong khi đất cho sản xuất, kinh doanh ngày một thu hẹp thì tại nhiều địa phương, các khu nghĩa địa ngày một mở rộng, quy mô xây dựng cũng ngày càng to lớn hơn.
TPHCM: "Sốt" giá đất cho người chếtHiện giá một mảnh đất mai táng ở TPHCM dao động trong mức 20 - 50 triệu đồng, có khi lên cả trăm triệu đồng. Nhiều người dân vẫn chọn hình thức địa táng nên nhu cầu đất chôn cất ở TPHCM mỗi năm lên đến hàng chục ha.
Đổi đời nhờ làm “cò đất” cho… người chếtVừa thấy người đến cổng nghĩa trang Gò Dưa, một nhóm người lập tức ập đến vây quanh, ra sức chèo kéo mời chào, họ thay nhau giới thiệu về hàng loạt khu đất vị trí đẹp. Đó là những “cò đất” đang phất lên nhờ dịch vụ mô giới “nhà ở” cho…người chết.<br><a href='http://dantri.com.vn/kinh-doanh/phan-lo-ban-nen-cho-nguoi-chet-946521.htm'><b> >> “Phân lô, bán nền” cho… người chết</b></a>
Huế: Liệu còn đất cho người chết?Ở Huế bây giờ, nhiều nơi người sống còn ở chung với người chết. Lăng mộ lớn có thể nằm ngay trung tâm thành phố, cạnh phố lớn.
Người sống chen nhau, nhường đất cho người chếtCách đây khoảng chục năm, một số cán bộ ở TT-Huế đưa ra ý tưởng xây dựng “Đài Hoàn vũ” nhưng không được người dân hưởng ứng. Vùng đất tâm linh không chấp nhận đưa tiễn người thân đã khuất bằng hình thức hỏa táng...
Israel tuyên bố thủ lĩnh Hezbollah đã chếtIsrael cho biết, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong các cuộc không kích tăng cường của Israel nhằm vào thủ đô Beirut của Li Băng đêm 27/9, rạng sáng 28/9.
Thủ tướng kể về quyết định sống còn để giữ đập Thác Bà, đê Hoàng LongĐể bảo đảm an toàn đập Thác Bà, các cơ quan đã đưa ra những quyết định quan trọng để vừa phân lũ ở thượng nguồn, chuẩn bị phá đập phụ, vừa sơ tán người dân ở hạ nguồn, sẵn sàng tình huống xấu nhất.
Những loài rắn hổ mang cực độc phân bố tại Việt NamTại Việt Nam có sự phân bố của 4 loài rắn hổ mang, tất cả đều sở hữu nọc độc nguy hiểm chết người.
Hà Nội: Nông dân rớt nước mắt nhìn vườn phật thủ chết khô ven sông HồngLũ trên sông Hồng ập đến làm hàng vạn cây phật thủ ở huyện Đan Phượng (Hà Nội) chết khô, nhiều nông dân rớt nước mắt nhìn vườn cây có giá trị tiền tỷ bỗng chốc biến thành củi.
Người hùng kể phút sinh tử cứu 3 bà cháu bị đất vùi ngang người ở Yên BáiGiữa lằn ranh sinh tử, anh Hoàng Văn Tiện có thể chạy thoát thân nhưng chẳng kịp màng tới an nguy của bản thân, anh lao vào biển đất sạt lở chỉ với một suy nghĩ duy nhất: Cứu người.
Xét xử kẻ đâm chết người vì mâu thuẫn trong lúc chơi tổ tômXảy ra mâu thuẫn và xô xát lúc chơi tổ tôm, Lại Duy Thiều đã cầm dao bầu đâm Lê Minh Thái, sau đó bỏ trốn. Nạn nhân sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.