Cần tiêu chí sàng lọc chất lượng đào tạo Y - Dược“Chúng ta không phân biệt công tư, các trường đều có quyền đào tạo Y - Dược. Tuy nhiên, đây là ngành đặc biệt, có tác động đến sinh mệnh của một con người. Máy móc sai sót có thể sửa nhưng sai sót với sinh mệnh của con người thì không bao giờ bù đắp được nên càng phải cẩn trọng”.
Loạn đào tạo y dược: 27 điểm vẫn trượt, 15 điểm lại vào!Nghịch lý rất lớn trong đào tạo y dược hiện nay, đó là có những trường uy tín, chất lượng tốt, điểm đầu vào cao ngất muốn mở rộng đào tạo thì không được chấp nhận, trong khi nhiều trường dân lập điểm đầu vào quá thấp, thậm chí 15 điểm vẫn được tuyển sinh ngành y. Ý kiến của những người trong cuộc về vấn đề này.
Chính phủ xem xét việc trường trung cấp ngừng đào tạo Y dượcTheo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Chính phủ vừa có yêu cầu Bộ GD&ĐT đưa ý kiến về việc trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) ngừng đào tạo ngành y dược.
Giới chuyên môn ngành Y lo ngại khi trường Kinh doanh… đào tạo Y dượcViệc trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ được đào tạo ngành Y dược đã dấy lên nhiều lo ngại. Không chỉ dư luận xôn xao mà ngay cả lãnh đạo nhiều trường đào tạo chuyên ngành y khoa cũng vô cùng lo lắng.
Tăng điểm sàn xét tuyển vào các trường đại học y dược tại TPHCMCác trường đại học đào tạo y dược tại TPHCM đã công bố điểm sàn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023. Trong đó, điểm sàn cao nhất là 23,5.
“Chuyện lạ” 20 điểm đã đỗ y dượcTrước sự việc Bộ Giáo dục – Đào tạo (GD – ĐT) cấp mã ngành đào tạo y dược cho các trường tư thục , nhiều bác sĩ đang làm lâm sàng tại các BV, đồng thời làm giáo viên giảng dạy tại Đại học Y Hà Nội bày tỏ không đồng tình với việc mở rộng đào tạo y dược bừa bãi. Bởi đây là ngành đặc thù liên quan trực tiếp đến tính mạng người bệnh.
Báo động đào tạo khối ngành y dượcLà một ngành đào tạo đặc thù, đòi hỏi chất lượng cao nhưng thời gian qua, hàng loạt bất cập trong đào tạo y dược khiến chất lượng đào tạo rơi vào tình trạng báo động. Bộ GDĐT đã quyết định tạm dừng việc mở một số ngành thuộc lĩnh vực này.
Bị "chê" khi được mở ngành Y-Dược, Hiệu trưởng ĐH Kinh doanh... lên tiếngTrước việc dư luận băn khoăn lo lắng về việc trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được mở ngành đào tạo Y-Dược, sáng 28/11, GS Trần Phương – Hiệu trưởng Nhà trường đã tổ chức họp báo để làm rõ một số vấn đề. GS Trần Phương khẳng định: Quá trình đào tạo và quá trình học sẽ quyết định đến khâu chất lượng đầu ra.
Nghề y của tôiHưởng ứng loạt bài “Loạn đào tạo y dược và hệ lụy”, Tiến sĩ - Bác sĩ Đỗ Hoàng Dương (BV Đại học Y Hà Nội) vừa gửi tới bài viết nhan đề “Nghề y của tôi” như một tâm sự của một người trong cuộc về quá trình học tập, khổ luyện để trở thành một thầy thuốc đích thực. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Khởi tố giám đốc công ty lừa đảo trong đào tạo, làm giả chứng chỉ y khoaCông an xác định giữa La Thế Quang và Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam không có bất kỳ thỏa thuận hợp tác, liên kết đào tạo nào, nhưng có 9 học viên theo học, được cấp chứng chỉ y khoa giả.
Chuẩn hóa đào tạo dược sĩ tại Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Nam Sài GònBệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn được Sở Y tế TPHCM công nhận là cơ sở đào tạo thực hành cho sinh viên ngành Dược hệ đại học. Đây không chỉ là dấu mốc với riêng bệnh viện, mà còn góp phần bổ sung nguồn lực đào tạo thực hành cho ngành y tế.
Thi bác sĩ nội trú 2026: Đại học cảnh báo thông tin không chính thốngĐại học Y Dược TPHCM (UMP) vừa phát đi thông tin cảnh báo thí sinh trước tình trạng loạt quảng cáo ôn thi sau đại học năm 2026 đang bủa vây trên mạng xã hội.