Yêu cầu nguyên thư ký ông Xuân Anh giải trình việc nhận ủy quyền nhà của Vũ “nhôm”Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết đã yêu cầu ông Hồ Ánh giải trình về việc nhận ủy quyền nhà từ ông Phan Văn Anh Vũ.
Kết luận vụ nguyên thư ký ông Xuân Anh mượn nhà của Vũ “nhôm”Theo Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng, việc ông Hồ Ánh - Phó Trưởng Phòng Tổng hợp (nguyên thư ký của cựu Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh) mượn nhà của Vũ nhôm là không phạm pháp, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.
Cận cảnh ngôi nhà nguyên thư ký ông Xuân Anh nhận ủy quyền từ Vũ “nhôm”Ngôi nhà ông Hồ Ánh (Phó Văn phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, nguyên thư ký của cựu Bí thư Nguyễn Xuân Anh) được vợ chồng ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "nhôm") ủy quyền sử dụng nằm trên đường Nguyễn Thái Học. Đây là một trong những tuyến đường đắc địa giữa trung tâm TP Đà Nẵng.
Nguyên thư ký ông Xuân Anh giải trình thế nào việc sử dụng nhà của Vũ “nhôm”?Tại cuộc họp giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng chiều 26/2, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã thông tin về giải trình của ông Hồ Ánh (Phó phòng Tổng hợp Văn phòng Thành uỷ, nguyên thư ký của ông Nguyễn Xuân Anh - cựu Bí thư Thành ủy) liên quan đến việc sử dụng nhà của ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”).
Chống tham nhũng, truy đến cùng những khối tài sản bất minhNhư Dân trí đã đưa tin, ông Hồ Ánh, nguyên thư ký của cựu Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã được Vũ “nhôm” ủy quyền sử dụng nhà đất tại Đà Nẵng. Vụ việc này đặt ra câu hỏi: Đã có bao nhiêu ông thư ký, rồi người nhà, người thân…đứng tên hộ các khối tài sản có dấu hiệu “bất minh” và làm thế nào để truy đến cùng nguồn gốc của chúng và cách xử lý?
TPHCM khắc phục tình trạng biển báo bị che khuất sau phản ánh của Dân tríTrước việc biển báo giao thông tại nhiều tuyến đường cửa ngõ TPHCM bị cây xanh che khuất, lặp lại nhiều lần, lực lượng chức năng đã thực hiện cắt cành cây che và điều chỉnh hợp lý.
Đơn vị nào đề xuất phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập"?Việc tái thiết khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, điểm nhấn là phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" sát hồ Gươm, được kỳ vọng tạo thêm không gian công cộng, đảm bảo phát triển bền vững.
Hà Nội cho thuê tòa nhà "Hàm cá mập" để làm gì trong hơn 30 năm qua?Khu đất số 1, 3, 5 phố Đinh Tiên Hoàng (tòa nhà "Hàm cá mập" hiện nay) ở quận Hoàn Kiếm được Hà Nội cho một đơn vị thuê đất từ năm 1993.
Giải thưởng "Bền Đam Mê" đề cao người trẻ bền ý chí, vững đam mê"Bền Đam Mê" - Giải thưởng lần đầu tiên được Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức với sự đồng hành tài trợ của nhãn hàng Number One đã hoàn tất giai đoạn tiếp nhận hồ sơ đề cử.
Nợ tiền trọ, nam sinh cao 1,8m hoảng hồn khi chủ nhà gợi ý "vui vẻ chút"Khi K. báo xin thiếu tiền phòng, ông chủ nhà… vào tận phòng trọ, vuốt vai chàng trai trẻ cùng đề nghị "vui vẻ chút để ở trọ miễn phí".
Hình ảnh rồng bay sẽ xuất hiện tại "Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025"Trong "Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025" tối 18/1, sẽ có 2.025 máy bay mini không người lái được sử dụng, tạo nhiều hình ảnh đẹp, trong đó có biểu tượng rồng bay lên.
"Hàm cá mập" và nước mắt của người kiến trúc sưHà Nội phải có tầm nhìn kiến trúc sâu sắc, biết kế thừa bài học từ những dự án chưa trọn vẹn để kiến tạo không gian đô thị hài hòa giữa con người và thiên nhiên.