Vụ Nguyễn Lâm Thái: Khởi tố thêm 23 bị can
(Dân trí) - VKSND Tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 23 đối tượng nguyên là lãnh đạo, cán bộ thuộc 8 bưu điện, trong đó có 9 giám đốc và phó giám đốc; 14 trưởng, phó phòng kế toán; liên quan đến vụ án siêu lừa Nguyễn Lâm Thái.
Đó là các lãnh đạo, cán bộ thuộc bưu điện các tỉnh Cà Mau, Phú Yên, Cần Thơ, Bình Thuận, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bạc Liêu. Các cá nhân này đã có sai phạm trong việc ký kết hợp đồng với Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn mua bán trang thiết bị bưu chính viễn thông, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.
Theo tài liệu điều tra, trong thời gian từ năm 1999-2005, các bưu điện này đã ký kết nhiều hợp đồng mua bán vật tự, thiết bị với các công ty của Nguyễn Lâm Thái. Quá trình thực hiện hợp đồng, các cá nhân này đã không chấp hành quy chế đầu tư, quy chế đấu thầu theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện để Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn nâng khống giá trị vật tư, thiết bị, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của Nhà nước.
Trước đó, CQĐT đã có kết luận điều tra vụ án này, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 32 bị can về các tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định, các cá nhân của 38 bưu điện và công ty thuộc Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam, do hành vi cố ý làm trái trong việc mua thiết bị của Nguyễn Lâm Thái, đã gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng. CQĐT đề nghị truy tố 19 bị can nguyên là quan chức, cán bộ ở 5 bưu điện gồm An Giang, Đồng Nai, Thái Nguyên, Bình Định và Ninh Thuận.
Tại kết luận điều tra, CQĐT cũng đề nghị Viện KSND Tối cao xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho hai bị can là Lâm Đợi (nguyên giám đốc Bưu điện Thừa Thiên-Huế) và Tô Văn Thu (nguyên kế toán trưởng Bưu điện Đồng Nai) vì có nhân thân tốt, đã khắc phục xong 100% hậu quả.
VKSND tối cao đã 2 lần trả hồ sơ, yêu cầu xác minh, bổ sung, làm rõ của cá nhân liên quan vì thấy dấu hiệu bỏ lọt tội phạm ở các bản kết luận điều tra trước đây. Đối với 23 đơn vị bưu điện gây thiệt hại dưới 1 tỷ, các cá nhân có sai phạm đã khắc phục hậu quả thì không cần thiết phải khởi tố hình sự. Nhưng đối với các cá nhân ở một số đơn vị bưu điện khác do cố ý làm trái, gây thiệt hại trên 1 tỷ đồng, VKS yêu cầu CQĐT - Bộ Công an phải tiếp tục khởi tố điều tra, xử lý hình sự.
VKSND Tối cao cũng đã có công văn gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, xin ý kiến chỉ đạo về vụ án này vào đầu tháng 3/2007.
Phương Đức










