Vụ khóa cổng nhốt đoàn kiểm tra: Vẫn quảng cáo "chữa bách bệnh bằng nước"
(Dân trí) - UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã lập đoàn kiểm tra đối với cơ sở chữa bệnh bằng nước của ông Bùi Văn Quang sau khi có báo cáo, đề xuất của UBND thị trấn Cầu Giát.
Ngày 23/5, ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, cho biết, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra hoạt động của cơ sở chữa bệnh bằng nước i-on kiềm của ông Bùi Văn Quang (khối 9, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu) sau khi nhận được báo cáo, đề xuất của UBND thị trấn Cầu Giát.
Theo báo cáo của UBND thị trấn Cầu Giát, ông Bùi Văn Quang đặt biển quảng cáo và tổ chức chữa bệnh tại nhà riêng. Theo thông tin ông Quang đưa ra, cơ sở của ông chữa bệnh bằng phương pháp nhịn ăn, uống nước i-on kiềm. Trong quá trình điều trị bằng phương pháp này, người bệnh không được sử dụng các loại thuốc.

Ông Quang (ngoài cùng bên trái) tư vấn cho người bệnh tại nhà (Ảnh: Nguyễn Tiến).
Ông Quang đưa ra thông tin khẳng định chữa khỏi nhiều bệnh nan y bằng phương pháp này, trong đó có cả bệnh ung thư.
Tuy nhiên quá trình làm việc với cơ quan chức năng thị trấn Cầu Giát, ông Quang không xuất trình được giấy phép hoạt động của Sở Y tế Nghệ An cấp, chứng chỉ hành nghề, bằng cấp chuyên môn, giấy đăng ký kinh doanh...
Ngày 16/5, đoàn kiểm tra của UBND thị trấn Cầu Giát đã kiểm tra thực tế cơ sở chữa bệnh đặt tại nhà riêng của ông Quang nhưng không nhận được sự hợp tác của gia đình, người đàn ông này cũng không có mặt ở nhà.
Cơ quan chức năng thị trấn Cầu Giát ghi nhận có nhiều trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chữa bệnh ở đây. Thời điểm kiểm tra có 4 bệnh nhân đang lưu trú tại nhà ông Quang để chữa bệnh.
Người nhà ông Quang còn khóa cổng, ngăn không cho đoàn ra về, sau đó mới chịu mở cổng.

Người nhà ông Quang có thái độ không hợp tác khi đoàn kiểm tra UBND thị trấn Cầu Giát có mặt tại cơ sở chữa bệnh bằng nước của ông này (Ảnh: Việt Nguyễn).
Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện sẽ thực hiện việc kiểm tra hoạt động tại cơ sở chữa bệnh bằng nước i - on kiềm của ông Bùi Văn Quang trong tuần này. Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) sẽ được thông tin cụ thể trên cổng thông tin điện tử của huyện.
Uống quá nhiều nước có thể gây ngộ độc nước
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngày 23/5, trên trang Facebook của ông Bùi Văn Quang vẫn thường xuyên chia sẻ thông tin liên quan đến việc chữa bệnh bằng nước i-on kiềm.
Theo bác sĩ Nguyễn Đức Phúc, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, việc uống quá nhiều nước (nước lọc hay nước đun sôi để nguội) trong một ngày, kể cả với người khỏe mạnh cũng rất nguy hiểm chứ chưa nói đến uống nước i-on kiềm.
Bác sĩ Phúc phân tích, việc uống quá nhiều nước có thể gây ngộ độc nước như phù toàn thân, phù phổi, pha loãng máu, hạ natri máu, phù não, hôn mê, co giật và tử vong. Uống nhiều nước kiềm ngoài gây thừa nước còn gây thay đổi độ pH của máu, gây nhiễm kiềm chuyển hóa.
"Môi trường máu của cơ thể có độ pH duy trì ổn định là 7,35-7,45. Chỉ số này cho phép nhiều chất trong cơ thể di chuyển và hoạt động, giúp cho các phản ứng hấp thu, chuyển hóa… Khi có thay đổi về độ pH của máu, cơ thể sẽ bị rối loạn và có hại cho sức khỏe.
Việc uống nhiều nước kiềm sẽ khiến độ pH của cơ thể tăng lên, gây rối loạn cảm giác, hôn mê, hạ kali máu, có thể dẫn tới bị loạn nhịp tim, liệt, thậm chí tử vong", bác sĩ Nguyễn Đức Phúc cảnh báo.
Bác sĩ Nguyễn Đức Phúc nhấn mạnh, người dân khi nghi ngờ có bệnh, cần đến thăm khám ở các cơ sở y tế có chuyên môn; tuyệt đối không tùy tiện uống quá nhiều bất kỳ một loại nước nào đó để tránh gây nguy hiểm cho cơ thể.