1. Dòng sự kiện:
  2. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
  3. Bão Phượng Hoàng

Vụ “động lắc” Hương Xuân: 91 năm tù cho 12 bị cáo

(Dân trí) - Sau hai ngày xét xử, chiều qua 30/6, tại UBND P.Phương Liên, Q.Đống Đa, Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên một bản án được đánh giá là nghiêm khắc dành cho 12 bị cáo trong vụ án tại <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2005/4/50112.vip">“động lắc” Hương Xuân. </a>Cả 12 bị cáo đều phải lĩnh án tù giam với tổng mức án là 91 năm tù.

Hội đồng xét xử Toà án nhân dân Thành phố nhận định, đây là một vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và lôi kéo người khác sử dụng chất ma tuý có tính chất rất nghiêm trọng, hoạt động có tổ chức, được thực hiện trong một thời gian dài và diễn ra thường xuyên, liên tục.

Hành vi phạm tội của các bị cáo cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật, các bị cáo cần phải bị cách ly khỏi đời sống xã hội để được giáo dục, cải tạo, làm bài học cho những đối tượng khác muốn kiếm tiền bằng những việc làm bất chính.

Trên cơ sở tội danh và mức độ phạm tội của từng bị cáo, Toà đã tuyên án như sau:

Với cùng tội danh "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý", Nguyễn Thị Hương Xuân lĩnh án 14 năm tù; Đoàn Hữu Khải 13 năm tù; Nghiêm Thái Cường 9 năm tù; Nguyễn Đình Văn, Đồng Văn Tình, Nguyễn Văn Hanh,Lê Thị Thuỷ đồng mức án 7 năm tù; Nguyễn Đình Chương và Nguyễn Huy Hưởng đồng mức án 4 năm tù.

Với tội danh "Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý", Nguyễn Bá Mẫn lĩnh án 9 năm tù, Phạm Thế Hưng 2 năm tù.

Ngoài án tù, vợ chồng Khải - Xuân còn phải chịu hình phạt bổ sung là nộp 200 triệu đồng tiền thu lời bất chính, sung công quỹ Nhà nước. Hội đồng xét xử cũng quyết định tịch thu toàn bộ tang vật thu giữ tại Nhà hàng Karaoke Hương Xuân và kê biên tài sản của 4/6 tầng của nhà hàng.

Với đối tượng Nguyễn Thị Hương Xuân, do bị cáo đang bỏ trốn, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã và khi nào bắt được bị cáo, thời gian thụ án của bị cáo sẽ bắt đầu được tính.

Minh Tuấn