Vụ bán rừng phòng hộ trái phép ở Huế: Kỷ luật các cá nhân liên quan
(Dân trí) - Liên quan vụ hơn 2,5ha rừng phòng hộ ven biển tại Huế bị chặt bán trái phép, cơ quan chức năng đã thi hành kỷ luật đối với các cá nhân liên quan.
Ngày 25/7, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan vụ rừng phòng hộ ven biển tại thôn An Lộc, phường Phong Quảng, bị chặt bán trái phép đến cơ quan điều tra thành phố.
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế cũng đã quyết định kỷ luật khiển trách đối với một kiểm lâm viên thuộc Hạt Kiểm lâm khu vực phía Bắc thành phố.

Diện tích rừng phòng hộ ven biển bị chặt hạ trái phép (Ảnh: Cao Tiến).
Một lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực phía Bắc và một cán bộ thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Điền (cũ) cũng bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc khi để xảy ra vụ việc.
Như Dân trí đã đưa tin, ngày 2/7, trong quá trình tuần tra, lực lượng thuộc Hạt Kiểm lâm khu vực phía Bắc thành phố Huế đã phát hiện một diện tích lớn cây keo lưỡi liềm, thuộc rừng phòng hộ ven biển ở thôn An Lộc, phường Phong Quảng bị chặt hạ.
Đến ngày 15/7, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan vụ việc.
Theo UBND thành phố Huế, vị trí rừng bị chặt hạ trái phép thuộc lô 152, 161, khoảnh 1, tiểu khu 89, tại thôn An Lộc, xã Quảng Công cũ (nay là phường Phong Quảng).
Tổng diện tích khai thác hơn 3,1ha, trong đó rừng phòng hộ trên 2,5ha, còn lại là rừng sản xuất với 1.461 cây keo lưỡi liềm.
Trước đó, UBND xã Quảng Công đã thống nhất thanh lý 8ha rừng sản xuất, với số tiền 85 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Quốc, trú tại thị xã Phong Điền (cũ).
Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, ông Quốc thuê nhiều người ở tỉnh Quảng Trị vào khai thác diện tích rừng đã mua.
Quá trình khai thác, cán bộ địa chính xã Quảng Công đã chỉ rõ vị trí và thường xuyên đến hiện trường kiểm tra. Tuy nhiên, ông Quốc đã khai thác vào diện tích rừng trồng có chức năng phòng hộ tại lô 152.
Số gỗ đã khai thác là 10 xe, được vận chuyển đến bán tại Công ty cổ phần năng lượng sinh học Huế, với giá 900.000 đồng/tấn.
Số tiền mua rừng 85 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Quốc đã chuyển khoản cho bà Cao Thị Thủy, cán bộ thủ quỹ UBND xã Quảng Công vào ngày 19/4.
Sau đó, do chưa khai thác toàn bộ diện tích 8ha như thỏa thuận, ngày 14/5 UBND xã Quảng Công đã yêu cầu bà Thủy chuyển lại số tiền này cho phía người mua rừng.
Đến ngày 15/5, ông Nguyễn Văn Quốc đã chuyển khoản 30 triệu đồng cho ông Nguyễn Đình Thông, Chủ tịch UBND xã Quảng Công (nay là Phó Chủ tịch UBND phường Phong Quảng), và đưa tiền mặt 35 triệu đồng cho ông Lê Nguyên Oai, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Công tại phòng làm việc.