VASEP kêu gọi trả tự do cho ông Bửu Huy
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) kêu gọi trả ngay tự do cho ông Bửu Huy để đảm bảo sức khoẻ và an toàn. Ông Huy cam kết sẵn sàng đi đến bất cứ đâu, tham dự bất cứ hoạt động pháp lý cần thiết nào để chứng minh sự vô tội của mình.
Đó là ý kiến chính thức của VASEP về trường hợp ông Bửu Huy (Phó giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang - Afiex, Giám đốc Xí nghiệp Đông lạnh Afiex) bị bắt tại Bỉ theo yêu cầu của Văn phòng Chưởng lý quận Bắc, bang Florida (Mỹ).
Việc bắt giữ xảy ra ngày 10/5 khi ông Bửu Huy đang cùng đại diện các doanh nghiệp thuộc VASEP tham dự Hội chợ Thuỷ sản quốc tế châu Âu, tổ chức tại Brussels. Nhà cầm quyền Bỉ cho biết, họ tiến hành việc bắt giữ để đáp ứng yêu cầu của Văn phòng Chưởng lý quận Bắc, bang Florida (Mỹ). 4 công ty của VN (trong đó có Afiex) và cá nhân ông Bửu Huy bị nghi ngờ đã có hành vi gian lận thương mại trong việc buôn bán sản phẩm cá giữa VN và Mỹ.
Đại diện VASEP Nguyễn Hữu Dũng cho rằng không nên hình sự hoá các tranh chấp hoặc những sai sót có thể phát sinh trong thương mại quốc tế. Việc đảm bảo an ninh và an toàn cá nhân cho các thương nhân đang hoạt động thương mại ở nước ngoài là điều kiện cần thiết và là thông lệ để duy trì các hoạt động thương mại quốc tế. Các tranh chấp hoặc sai sót nếu có cần được giải quyết thoả đáng, theo đúng tinh thần các hiệp định và thoả ước quốc tế, không thể đơn phương áp đặt dưới bất cứ hình thức nào.
Ngoài ra, việc bắt giữ công dân của Việt Nam tại nước thứ ba theo yêu cầu của một quốc gia khác, cần phải được thông báo cho cơ quan chính quyền của VN, theo đúng các hiệp định quốc tế về lãnh sự.
Tổng thư ký Nguyễn Hữu Dũng cũng khẳng định quan điểm rất nhất quán và rõ ràng của VASEP là thực hiện đúng các quy định pháp lý của Việt Nam và của thị trường nhập khẩu về ghi nhãn hàng hoá.
"Chúng tôi cần nói rõ rằng các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản của VN không có nghĩa vụ đóng thuế cho chính quyền Mỹ nên không thể bị coi là có hành vi trốn thuế đối với phía Mỹ. Người nộp các loại thuế nếu có chính là các công ty nhập khẩu của nước này", ông nêu quan điểm.
Theo TTXVN/Người Lao Động










